Tin Úc: Ba phần tư người Úc có biểu hiện bệnh nhưng không đi xét nghiệm virus corona

16:00' 30-09-2020
Hơn 1/3 người Úc vẫn đến nơi công cộng cho dù cảm thấy trong người không khỏe.


    A woman wearing a face mask as a preventative measure against coronavirus COVID-19 in Sydney, Monday, March 16, 2020. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING
    Source: AAP
    Chỉ có 1/4 người Úc có các dấu hiệu giống như cúm hoặc cảm lạnh đi xét nghiệm virus corona, theo một nghiên cứu của Đại học Monash, được công bố bởi hãng tin SBS.
    Hơn 1/3 người Úc vẫn đến nơi công cộng cho dù cảm thấy trong người không khỏe.
    Kết quả khảo sát cũng cho thấy, chỉ có 27% những người có biểu hiện bệnh đã đi xét nghiệm virus corona, tăng từ mức 15% trong cuộc khảo sát trước đó. 1/5 những người có dấu hiệu nhiễm COVID-19 cho biết họ không đi xét nghiệm vì nghĩ rằng họ không bị bệnh.
    Cứ năm người có biểu hiện bệnh thì có một người vẫn đến nơi làm việc. Thế nhưng, 81% người được khảo sát nói rằng họ luôn tuân thủ các quy tắc và quy định phòng chống COVID-19.
    Số người tuân thủ việc rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác khi ra khỏi nhà đã giữ nguyên hoặc tăng lên so với cuộc khảo sát được thực hiện trước đó.
    Người đứng đầu thực hiện khảo sát Peter Slatterysaid nói rằng “Thật đáng lo ngại khi những người có biểu hiện bệnh không đi xét nghiệm và vẫn đến nơi công cộng. Đó là một trong những hành động khiến cho virus lây lan, và đây sẽ tiếp tục là một vấn đề trừ khi có thêm nhiều người đi xét nghiệm, cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả âm tính”.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ