Thương vợ "thập tử nhất sinh" trên bàn đẻ, soái ca 70 triệu người theo dõi đến viện triệt sản nhận bão tim
Mới đây, câu chuyện nam vlogger nổi tiếng Trung Quốc chủ động đến bệnh viện triệt sản để vợ không phải chịu thêm đau đớn đã tạo nên làn sóng bàn luận lớn trên MXH. Một quyết định tưởng như riêng tư lại chạm đến những vấn đề rộng lớn về áp lực sinh nở, gánh nặng giới và sự thấu hiểu trong hôn nhân.
Vlogger 70 triệu người theo dõi Trung Quốc triệt sản sau khi có 3 con gái với vợ đẹp.
Anh Trịnh Kiến Bằng là chủ kênh Vợ chồng Quảng Đông với gần 70 triệu người theo dõi. Trong video được chia sẻ, anh cho biết đã có ý định triệt sản từ nhiều năm trước, sau khi chứng kiến những khoảnh khắc đau đớn "thập tử nhất sinh" của vợ sau 3 lần sinh nở. Nhưng vì lịch trình dày đặc nên kế hoạch này luôn phải trì hoãn.
Bây giờ khi đã bước sang tuổi 40, còn vợ anh cũng đã 38 tuổi và từng trải qua quá trình sinh nở vất vả, anh cảm thấy việc tiếp tục để vợ đối mặt với rủi ro sức khỏe là điều không thể chấp nhận.
Anh nói rằng cả hai đã thống nhất không sinh thêm con, muốn tập trung nuôi dưỡng và chăm sóc ba nàng công chúa trong gia đình. Chính vì vậy, anh đã gác lại các lịch trình đến bệnh viện để hoàn tất thủ thuật và mô tả cảm giác sau ca mổ như “trút được tảng đá đè nặng trong lòng suốt nhiều năm”.


Quyết định của ông bố 3 con nhận nhiều bình luận ấm áp, ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng.
Video ngay lập tức nhận được lượng tương tác khổng lồ. Nhiều phụ nữ xúc động khi anh thừa nhận không muốn vợ tiếp tục chịu đựng những đau đớn và tác dụng phụ kéo dài từ các biện pháp tránh thai.
Hơn cả lời nói ngọt ngào, quyết định triệt sản của anh thể hiện một lựa chọn dứt khoát: không để gia đình bị áp lực “phải sinh thêm”, không để bản thân bị trói buộc bởi quan niệm truyền thống nhiều con mới phú quý, và càng không muốn vợ tiếp tục đối diện nguy cơ sức khỏe khi tuổi sinh sản đã lùi dần.
Hành động của Trịnh Kiến Bằng nhận được nhiều lời khen vì sự tử tế và dám đứng ra gánh trách nhiệm. Tuy nhiên, nó cũng kéo theo những tranh luận rộng hơn về vai trò giới trong sinh sản. Không ít ý kiến cho rằng phụ nữ từ lâu đã gánh phần lớn trách nhiệm mang thai, sinh con và tránh thai, đối mặt với những tác động đến sức khỏe, ngoại hình và sự nghiệp. Trong khi đó, nhiều nam giới lại ít khi chủ động chia sẻ điều này hoặc xem việc tránh thai là nhiệm vụ mặc định của phụ nữ.
Chính vì thế, khi một người đàn ông có sức ảnh hưởng lớn công khai nói “tránh thai là chuyện của cả hai, không thể để vợ gánh một mình”, rất nhiều phụ nữ đã cảm thấy được thấu hiểu sau nhiều năm chịu đựng áp lực vô hình.
Các biện pháp triệt sản phổ biến dành cho nam và nữ
1. Triệt sản nam (thắt ống dẫn tinh):
- Thủ thuật được thực hiện bằng cách cắt hoặc buộc ống dẫn tinh để tinh trùng không xuất hiện trong tinh dịch. Đây là phương pháp tránh thai vĩnh viễn với tỷ lệ thành công hơn 99%, thủ thuật nhẹ, chỉ cần gây tê tại chỗ, thời gian thực hiện khoảng 15 - 30 phút.
- Triệt sản nam không ảnh hưởng đến nội tiết, ham muốn, khả năng cương hay xuất tinh, vì tinh hoàn vẫn hoạt động bình thường, chỉ khác là tinh dịch không còn chứa tinh trùng. Nam giới có thể trở lại sinh hoạt thường ngày sau 1 -2 ngày, nhưng cần dùng biện pháp tránh thai bổ sung trong 2 - 3 tháng đầu cho đến khi xét nghiệm tinh dịch đồ xác nhận không còn tinh trùng.
2. Triệt sản nữ (thắt/cắt vòi trứng):
- Đây là phương pháp dành cho nữ bằng cách chặn, cắt hoặc làm tắc vòi trứng để trứng không gặp được tinh trùng. Tỷ lệ hiệu quả cũng trên 99%, nhưng thuộc nhóm thủ thuật xâm lấn mạnh hơn triệt sản nam, thường cần gây mê, có nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương mô hoặc đau kéo dài sau mổ.
- Phụ nữ sau triệt sản vẫn có kinh nguyệt và nội tiết bình thường. Các bác sĩ chỉ khuyến nghị khi người phụ nữ đã chắc chắn không muốn mang thai nữa hoặc có chống chỉ định với các biện pháp tránh thai khác.
3. Ưu - nhược điểm của triệt sản:
- Ưu điểm: Hiệu quả cao, ổn định lâu dài, không ảnh hưởng nội tiết, không cần ghi nhớ sử dụng hàng ngày, an toàn hơn so với nhiều biện pháp nội tiết.
- Nhược điểm: Tính chất gần như vĩnh viễn, khó đảo ngược; không phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục; cần thực hiện ở cơ sở y tế uy tín và được tư vấn tâm lý, kế hoạch hóa đầy đủ.
4. Khi nào nên cân nhắc triệt sản?
- Hai vợ chồng đã hoàn tất kế hoạch sinh con và không có mong muốn thay đổi trong tương lai.
- Người vợ có nguy cơ cao khi mang thai như bệnh tim, cao huyết áp, rối loạn đông máu, từng mổ sinh nhiều lần…
- Cặp đôi không phù hợp hoặc không thể sử dụng các phương pháp tránh thai khác (ví dụ: tác dụng phụ nội tiết, dị ứng bao cao su…).
- Hai bên thống nhất về trách nhiệm, đồng thuận về sức khỏe, tài chính, tâm lý.
5. Lời khuyên của bác sĩ:
Triệt sản không phải biện pháp “bắt buộc” hay “nên làm theo phong trào”, mà là quyết định mang tính lâu dài, đòi hỏi sự suy nghĩ nghiêm túc. Việc lựa chọn ai nên triệt sản cho nam hay nữ cần dựa trên sức khỏe từng người và sự tự nguyện, không gây áp lực.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/thuong-vo-thap-tu-nhat-sinh-tren-ban-de-soai-ca-70-trieu-nguoi-theo-doi-den-vien-triet-san-nhan-bao-tim-c85a654516.html

