Số liệu từ cuộc điều tra dân số năm 2011 được công bố hôm thứ Năm tuần trước cho thấy thu nhập bình quân của các hộ gia đình ở Sydney đạt $87,516/năm. Điều này có nghĩa là thu nhập bình quân của các hộ gia đình đã tăng hơn $17,000 so với đợt điều tra dân số năm 2006.
Tuy nhiên, số liệu điều tra cũng cho thấy giá nhà cho thuê trung bình theo tuần ở Sydney cũng tăng tới hơn 40% trong 5 năm qua lên $351, cao hơn nhiều so với mức trung bình cả nước là $285.
Ngoài ra, các gia đình ở Sydney còn phải chịu mức lãi vay thế chấp cao nhất cả nước, với số tiền thanh toán nợ thế chấp trung bình hàng tháng của các gia đình là $2167, trong khi đó mức trung bình của cả nước chỉ là $1800.
Cũng theo kết quả điều tra, cứ 5 người dân Australia thì có một người sống ở Sydney. Dân số của thành phố này tăng 6.6% lên 4.39 triệu người trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2011. Tỷ lệ này thấp hơn mức gia tăng dân số trung bình cả nước là 8.3%, cũng có nghĩa là tỷ lệ người dân Australia sống ở Sydney giảm từ 20.7% xuống 20.4%.

