Thủ hiến Andrews kêu gọi mở rộng chương trình tiếp nhận người tị nạn

Photo: Emmanuel Santos/State Library of Victoria
Sau khi hình ảnh bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, người Syria, bị chết đuối và trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khiến cả thế giới bàng hoàng, Thủ hiến Andrews và người đồng cấp ở NSW và Nam Úc đã nhất trí kêu gọi chính phủ Úc thay đổi chính sách tiếp nhận người tị nạn.
Động thái này được thực hiện sau khi Thủ tướng Tony Abbott tuyên bố sẽ tiếp nhận thêm người tị nạn đến từ Syria, nhưng tổng số người tị nạn được Úc tiếp nhận vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, Thủ hiến Andrews nói rằng “Đó không phải là một quyết định mang tính nhân đạo. Thủ tướng Abbott chỉ thay đổi các con số trên một bảng tính. Syria là quốc gia có nhiều người tị nạn nhất, nhưng đó không phải là quốc gia duy nhất có người tị nạn. Nhiều gia đình tị nạn vẫn đang tìm cách rời khỏi Afghanistan, Eritrea, và các quốc gia khác”.
Mặt khác, Thủ hiến Andrews cũng chỉ trích số người tị nạn đến từ Syria được Úc tiếp nhận ít hơn rất nhiều so với các nước khác thế giới, với chỉ khoảng 4000 người trong năm ngoái. “Thủ tướng Abbott nói rằng ông ấy không thấy chính phủ nào nào trên thế giới tiếp nhận người tị nạn đến từ Syria nhiều hơn chính phủ Úc. Trong khi đó, Lebanon, một quốc gia chỉ nhỏ bằng trung tâm thành phố Melbourne, lại tiếp nhận đến hàng triệu người tị nạn đến từ Syria”. Thủ hiến Andrews cũng khẳng định chính quyền Lao động muốn hỗ trợ người tị nạn nhiều hơn bởi vì đó là việc làm có thể cứu sống được nhiều người.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Hội chợ Tết St Albans 2024
