Trong buổi truyền hình được trực tiếp, ông Obama cũng đề cập tới các biện pháp nhằm tạo thêm nhiều công ăn việc làm hơn, cam kết thúc đẩy kinh tế, hạ thấp thuế thu nhập doanh nghiệp vốn ở mức cao trên thế giới… Ông Obama cũng kêu gọi đầu tư thêm vào các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng. Người đứng đầu chính phủ Mỹ cũng kêu gọi các đảng phải vượt qua bất đồng, "cùng hy sinh" vì "chiến thắng tương lai" của nước Mỹ.
Về chính sách đối ngoại, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định lại quyết tâm bảo vệ lợi ích của nước Mỹ trên toàn cầu và sẽ tập trung vào cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq nói riêng, cũng như cuộc chiến chống khủng bố nói chung. Washington đã "khởi động lại" quan hệ với Nga và tăng cường quan hệ với hàng loạt quốc gia ở châu Á.
Liên quan tới bán đảo Triều Tiên, ông Obama kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời cam kết sát cánh cùng đồng minh Nam Hàn. Nhà lãnh đạo Mỹ hoan nghênh sức ép của thế giới đối với Iran liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng thông báo sẽ tiến hành chuyến công du đầu tiên tới các nước Nam Mỹ gồm Brazil, Chile, El Savador vào tháng Ba tới. Ông nói: "Tôi sẽ tới Brazil, Chile, El Savador để thúc đẩy các mối quan hệ đồng minh mới vì sự tiến bộ tại châu Mỹ".

