Ngày 20/1, thỏa thuận tạm thời đóng băng chương trình hạt nhân của Iran sẽ bắt đầu có hiệu lực.

    Thỏa thuận hạt nhân Iran chính thức có hiệu lực

    Một nhà máy hạt nhân ở Bushehr, Iran (Ảnh: AP)

    Thỏa thuận này đạt được hồi tháng 11 năm ngoái trong cuộc đàm phán giữa Iran và 6 cường quốc P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức). Theo đó, một số lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran sẽ được nới lỏng.

    Nước cộng hòa Hồi giáo tin tưởng có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng với P5+1 tại vòng đàm phán tháng 2 tới.

    Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh thỏa thuận nhưng cũng lưu ý rằng cần tiếp tục cố gắng đạt được một thỏa thuận lâu dài. Ông đe dọa sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nếu Iran vi phạm thỏa thuận.

    Iran có 6 tháng để ngừng làm giàu uranium cấp độ trên 5% và pha loãng một nửa số uranium đã làm giàu cấp độ 20%. Đổi lại các cường quốc phương Tây phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt, theo đó Mỹ sẽ ngừng phong tỏa số tài sản trị giá 7 tỷ USD của Iran, còn Liên minh châu Âu sẽ bỏ lệnh cấm bảo hiểm và vận chuyển giàu thô của Iran - vốn là nguyên nhân gây sụt giảm hơn 50% sản lượng dầu xuất khẩu của Tehran.

    Một phái đoàn thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế đã tới Iran và sẽ tới thăm 2 cơ sở hạt nhân là Fordo và Natanz nhằm đảm bảo Iran tuân thủ đúng với thỏa thuận này. 
    Liên minh châu Âu cho biết, sẽ công bố quyết định dỡ bỏ trừng phạt Iran ngay khi các thanh sát viên xác nhận Iran đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm làm yên lòng cộng đồng quốc tế về tham vọng hạt nhân của mình.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ