Thị trưởng “Anh cá sấu” 22 tuổi Robin Reda đại diện cho thay đổi chính trị sắp tới ở Pháp sau cuộc bầu cử địa phương đầy biến động.

Robin Reda
Robin Reda, trai đẹp, tự nhận “anh cá sấu” vừa được bầu là thị trưởng trẻ nhất lịch sử Pháp sau khi đảng đối lập UMP thắng trong đợt bầu cử chủ nhật vừa qua. Thị trưởng trẻ măng của Juvisy được công nhận là thiên tài chính trị nhưng thành tích của anh cũng phản ánh thay đổi lớn sắp tới trong chính giới Pháp.
Reda ám ảnh với chính trị từ khi còn bé. Ảnh dán đầy trong phòng anh không phải là siêu sao bóng đá hay người mẫu, mà là các bộ trưởng trong nội các của cựu tổng thống Jacques Chirac. Năm 15 tuổi anh đã là tình nguyện viên trong các chiến dịch vận động tranh cử địa phương.
Chiến thắng của thị trưởng thân hữu cũng đến đúng thời cơ. Năm nay là năm tồi tệ với đảng cầm quyền khi cử tri cả nước rất chán với đường lối kinh tế vô hiệu của đảng Xã hội. Vì vậy họ bỏ phiếu cho các ứng cử viên thân hữu hoặc cực hữu.
Liệu thanh niên 22 tuổi có làm được việc không?
Reda vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nên anh dự kiến sẽ dành 2 buổi mỗi tuần để đến trường đại học Scienes Po danh giá của nước Pháp. Thời gian còn lại sẽ dành cho công việc thị trấn Juvisy với 15.000 dân.
Reda tự tin là cử tri sẽ bỏ qua tuổi trẻ của anh. “Tuổi trẻ là một điểm yếu không tồn tại lâu… Các cử tri đã nói rõ, tuổi trẻ không phải vấn đề với họ. Chúng tôi đã thuyết phục được họ bằng đường lối và hành động của mình.”
Thay đổi chính trị Pháp
Cuộc bầu cử hôm chủ nhật cho thấy đảng cầm quyền và các đảng liên minh bị đánh bại với 42% tổng phiếu bầu địa phương. Đảng đối lập theo đường lối bảo thủ đạt 49% phiếu, theo điều tra của BVA.

Cảnh sát Pháp đứng trước văn phòng đảng cực hữu Mặt Trận Quốc Gia để tránh bạo động trong cuộc bầu cử vừa qua (Reuters)
Hơn 100 thị trấn có dân số hơn 10.000 bỏ phiếu cho đảng bảo thủ, theo ước tính của BVA . Nó đã quét sạch các thành công bầu cử của Đảng cầm quyền thu được trong 2008. Tính tổng số, ít nhất là 140 thị trấn rời bỏ cánh tả để bỏ phiếu cho đảng đối lập.
Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu đã thu được 9% phiếu bầu vòng hai, theo ước tính của BVA. Kết quả sơ bộ cho thấy đảng bảo hộ kinh tế, chống EU, của bà Marine Le Pen đã thắng cử ở 11 thị trấn trên cả nước, vượt kỷ lục 4 thị trấn cuối thiên niên kỷ trước.
Các trợ lý tổng thống nói ông Hollande có cuộc gặp cả Ayrault và Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls. Lời đồn về khả năng thay đổi nội các sẽ được quyết định trong ngày thứ hai 31/3. Ông Valls được coi là ứng cử viên rõ nhất cho ghế thủ tướng.
Bộ trưởng Tài chính Moscovici và năm sáu bộ trưởng khác được cho là sẽ mất chức trong đợt thay đổi nội các sắp tới.

Hội chợ Tết St Albans 2024
