Nội dung sửa đổi của Luật bảo vệ người thuê nhà năm 1997 bao gồm: tăng số tiền tối đa mà chủ nhà phải hoàn lại cho người đi thuê trong trường hợp người đi thuê phải trả tiền cho những sự cố sửa chữa khẩn cấp; chỉ đạo các trung tâm dịch vụ bất động sản báo cáo những trường hợp nhà thuê bị nghi hoạt động không phép; gia tăng quyền hạn cho Trưởng cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Victoria liên quan đến vấn đề nhà cho thuê; và điều chỉnh việc kiểm tra cơ sở dữ liệu về nhà cho thuê.

    Như vậy, theo quy định mới, người đi thuê nhà có quyền được chủ đất hoặc chủ nhà bồi thường chi phí tối đa là $1,800 cho những lần sữa chữa khẩn cấp, bao gồm cả GST, tăng gần gấp đôi so với mức $1,000 trước đây.

    Mức tối đa này cũng sẽ được áp dụng khi người đi thuê nhà yêu cầu Cơ quan hành chính dân sự Victoria tiến hành việc sửa chữa khẩn cấp đó. Luật mới cũng quy định chủ nhà cho thuê và các trung tâm dịch vụ nhà đất phải báo cáo tất cả những trường hợp nhà cho thuê bị nghi hoạt động không đăng ký, và Giám đốc Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Victoria sẽ có thêm quyền hạn về việc tiến hành điều tra.

    Ông O'Brien cho hay việc sửa đổi Luật nói trên sẽ thắt chặt tình hình sử dụng cơ sở dữ liệu nhà cho thuê và bảo vệ người thuê nhà. Nếu chủ nhà cho thuê tiếp cận thông tin về người thuê nhà trên một cơ sở dữ liệu về nhà cho thuê, họ phải thông báo cho người thuê nhà bằng văn bản trong vòng bảy ngày.

    Để biết thêm thông tin chi tiết, quý độc giả có thể truy cập vào trang web consumer.vic.gov.au/renting hoặc gọi điện đến Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Victoria theo số 1300 55 81 81.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ