Kế hoạch này cũng dự tính sẽ có khoảng 1 triệu người bị thất nghiệp, với tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 5,4% lên 8,5%. Kế hoạch ngân sách lần này sẽ cắt giảm phúc lợi dành cho tầng lớp trung bình của xã hội, cắt giảm chi tiêu ở những lĩnh vực khác, tuy nhiên, doanh thu giảm mạnh và chi phí của những gói kích thích trước đó sẽ làm cho tình hình ngày một xấu đi.
Hôm 12/5, Chính phủ cố gắng thông qua một đạo luật mới cho phép chính phủ giữ khoản doanh thu trị giá $365 triệu từ khoản thuế đánh vào sản phẩm bia, rượu và thức uống có cồn. Hiện nay, Bộ tài chính dự tính rằng tình trạng suy thoái kinh tế sẽ làm cho nạn thất nghiệp tăng lên đến mức kỷ lục. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự tính đạt mức đỉnh điểm là 8,5%, tổng số người lao động không có việc làm thậm chí có thể sẽ tăng vượt cả con số 933.000 hồi tháng 12 năm 1992.
Thủ tướng Kevin Rudd, trong nỗ lực chuẩn bị điều chỉnh tỷ lệ thâm hụt kỷ lục này, cho biết lời khuyên của Bộ tài chính sẽ được công bố trong ngân sách là nếu Chính phủ chưa đưa vào trong số những biện pháp kích thích trước đây của mình, tình trạng thất nghiệp thậm chí còn có thể lên đến 10%. Trong bài phát biểu của mình ngày 11/5, thủ tướng Rudd cho biết kế hoạch ngân sách lần này sẽ “hỗ trợ tăng việc làm bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng cần thiết cho chúng ta sau này”.

