Nhằm chuyển hướng nước lũ, lực lượng cứu hộ thủ đô tối 5.11 hoàn thành một bức tường chống lũ bằng bao cát dài 6km và lắp đặt thêm nhiều máy bơm nước.

Nhiều nhà dân ngập trong nước lũ.
Tuy nhiên, phát ngôn viên thành phố Jate Sopitpongstorn khẳng định, Bangkok vẫn phải trông chờ vào hệ thống tiêu thoát nước lũ sẵn có để có thể đối phó với nước lũ - hiện đã ngấp nghé khu vực kinh tế trung tâm Bangkok chỉ vài kilômét.
Nước lũ đã lan tới khu chợ trời nổi tiếng Chatuchak ở khu vực kinh tế phía bắc trung tâm thủ đô Bangkok. Ít nhất 20% số diện tích Bangkok hiện ngập trong nước lũ chứa đầy rác rưởi, xác động vật chết và rác thải công nghiệp, gây ra lo ngại lớn về nguy cơ bùng nổ bệnh dịch ở nơi sinh sống của 12 triệu người này. Ngày 6.11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cảnh báo, cần ít nhất 3 tuần nữa mới có thể rút được nước lũ từ Bangkok ra biển bởi lượng nước quá lớn.
Chính quyền Bangkok đang ráo riết chạy đua với thời gian để đưa nước lũ ở phía đông thành phố chảy vào hệ thống kênh đào chính. Trong trường hợp tồi tệ nhất, các quan chức sẽ phải để nước lũ tiêu thoát qua các đường lũ - vốn không được điều chỉnh bởi các cống lũ hay bơm nước, song cách này sẽ dẫn tới tình trạng mất kiểm soát đối với dòng chảy nước lũ.
“Tiêu thoát nước lũ qua các đường lũ sẽ khiến dân cư ở khu vực hạ lưu có nguy cơ cao bị lụt nặng” - Sutat Weesakul - thành viên Uỷ ban Tiêu thoát nước ở các khu vực bị lụt Thái Lan - cho biết.
Trong khi đó, chính quyền Bangkok ngày càng bất đồng với Chính phủ Thái Lan về công tác chống lụt cho thủ đô. Phát biểu với báo giới ngày 6.11, Thị trưởng Sukhumbhand Paribatra tuyên bố, nếu trong 48 giờ tới, Trung tâm Giảm nhẹ lũ lụt (FROC) không thể hiện thái độ hợp tác với chính quyền Bangkok, Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok sẽ tự triển khai kế hoạch chống lụt riêng.
Ông Sukhumbhand cho biết, đã nhiều lần yêu cầu FROC cung cấp thêm máy bơm và đẩy nhanh việc thoát nước ra biển, song không nhận được phản hồi nào. Ngoài ra, chính quyền Bangkok đã đề nghị FROC mở 20 cửa xả ở quận Nong Chok, nhưng chỉ 9 cửa được mở.
Trần Đạt (Theo Tổng hợp)

