Tesla cán mốc vốn hóa 100 tỷ USD, Elon Musk có thể nhận khoản thưởng trị giá hơn 55 tỷ USD trong thập kỷ tới

12:57' 23-01-2020
Nếu duy trì được vốn hóa trên 100 tỷ USD và đạt được một số mục tiêu về doanh thu, Musk có thể nhận khoản thưởng trị giá hơn 55 tỷ USD trong thập kỷ tới.


    Đầu phiên giao dịch ngày 22/1/2020, cổ phiếu hãng xe điện Tesla của Mỹ đã lần đầu tiên cán mốc vốn hóa 100 tỷ USD. Theo đó, CEO Elon Musk của công ty này đang tiến gần tới cơ hội nhận khoản thưởng khổng lồ lên tới hơn 55 tỷ USD.

    Năm 2018, hội đồng quản trị và các cổ đông của Tesla đã thông qua một kế hoạch trả thưởng cho Elon Musk, trong đó cho phép ông nhận khoản thưởng lên tới hơn 55 tỷ USD trong thập kỷ tới nếu công ty đạt được một số mục tiêu. Trong đó, Musk sẽ nhận được khoản thưởng bằng cổ phiếu đầu tiên trị giá ít nhất 346 triệu USD nếu vốn hóa của Tesla đạt được và duy trì ở mức 100 tỷ USD. Hiện tại, Musk không nhận lương từ Tesla dù nắm giữ khoảng 20% cổ phần công ty này.

    Tesla can moc von hoa 100 ty USD, Elon Musk sap nhan thuong lon hinh anh 1 Elon_Musk.jpg

    Elon Musk không nhận lương từ Tesla dù nắm giữ khoảng 20% cổ phần công ty này.

    Điều kiện để Musk nhận khoản thưởng trên là công ty đạt mức vốn hóa trung bình trên 100 tỷ USD trong cả 30 ngày và 6 tháng.

    Công ty đồng thời cũng phải đạt được các mốc doanh thu năm 20 tỷ USD hoặc EBITDA (lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp trước lãi vay, thuế và khấu hao) 1,5 tỷ USD.

    Tuy nhiên, kế hoạch thưởng này của Tesla không được sự đồng thuận của tất cả cổ đông. Richard Tornetta, một cổ đông của Tesla, đã kiện Musk và ban giám đốc của công ty ra tòa vì cho rằng khoản thưởng trên là quá lớn và việc hội đồng quản trị bỏ phiếu cho kế hoạch trả thưởng trên vi phạm trách nhiệm ủy thác.

    Với vốn hóa hơn 103 tỷ USD đầu phiên giao dịch 22/1, Tesla có vốn hóa lớn hơn của hai đại gia ôtô Mỹ - General Motors và Ford cộng lại.

    Từ đầu năm 2020 đến nay, cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 20%. Cổ phiếu này bắt đầu bứt phá kể từ khi công bố báo cáo quý III với khoản lợi nhuận bất ngờ hôm 23/10/2019. Trước báo cáo lợi nhuận, cổ phiếu này giao dịch ở mức khoảng 250 USD/cổ phiếu, nhưng tăng vọt lên gần 300 USD chỉ vài giờ sau đó.

    Cổ phiếu Tesla sau đó tiếp tục tăng mạnh nhờ tin tốt từ nhà máy tại Trung Quốc và số liệu giao hàng quý IV vượt dự báo của các nhà phân tích Phố Wall.

    Tesla đang đi trước mục tiêu với nhà máy tại Thượng Hải và đã bắt đầu giao xe điện Model 3 cho khách hàng tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Công ty này cũng tăng sản lượng sản xuất tại nhà máy này lên hơn 1.000 xe/tuần. Ngoài ra, hãng xe Mỹ cũng đang đẩy nhanh kế hoạch xây nhà máy thứ tư tại Đức bất chấp những phản ứng dữ dội liên quan tới môi trường tại nước này.

    Đầu năm 2020, Tesla gây ấn tượng với các nhà đầu tư khi công bố số liệu giao hàng của quý 4 với 112.000 xe, đưa tổng doanh số năm 2019 lên gần 367.500 xe, tăng 50% so với năm 2018. Hãng này dự kiến công bố báo cáo lợi nhuận quý IV/2019 sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 29/1 tới.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giải trí?
Darebin RSL Sub-branch Vùng: Preston. Phone: 9484 4353
Xem thêm

Địa điểm giải trí và vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình và bạn bè với nhiều món Steak đặc biệt nhất


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/tesla-can-moc-von-hoa-100-ty-usd-elon-musk-sap-nhan-thuong-khung-post1038949.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ