Tập kích tại Syria, cố vấn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng

00:00' 29-03-2024
Loạt vụ tập kích trong lãnh thổ Syria khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có một cố vấn quân sự Iran và một nhân viên WHO.


    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, ngày 26/3 cho biết vụ tập kích nhằm vào thành phố Deir ez-Zor và thị trấn Al Bukamal gần biên giới. Trong số các mục tiêu của trận không kích có một biệt thự nằm ở Deir ez-Zor, nơi được dùng làm trung tâm liên lạc trong khu vực.

    Theo SOHR, vụ tập kích khiến một cố vấn thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng hai vệ sĩ, 9 tay súng Iraq và 4 tay súng Syria thuộc các nhóm dân quân thân Iran thiệt mạng.

    Hãng thông tấn Iran IRNA cho biết cố vấn IRGC chết trong trận tập kích là Behrouz Vahedi, thuộc lực lượng Quds chuyên phụ trách hoạt động ở nước ngoài.

    Cùng ngày, giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo Emad Shehab, kỹ sư của cơ quan chuyên điều phối các vấn đề nước và vệ sinh ở Deir Ez-Zor, thiệt mạng trong vụ tập kích.

    Tiêm kích F-15I của Israel cất cánh từ căn cứ không quân Hatzerim hồi tháng 6/2022. Ảnh: Times of Israel

    Tiêm kích F-15I của Israel cất cánh từ căn cứ không quân Hatzerim hồi tháng 6/2022. Ảnh: Times of Israel

    SOHR không cho biết bên nào thực hiện các vụ tập kích nói trên. Deir Ez-Zor từng bị Mỹ và Israel không kích. IRNA đưa tin Israel tiến hành đợt tấn công, Tel Aviv chưa bình luận về thông tin.

    Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria cáo buộc Mỹ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ tuyên bố quân đội nước này "không triển khai bất cứ đợt không kích nào trong đêm".

    Israel từng thực hiện hàng trăm vụ không kích nhằm vào các nhóm dân quân thân Iran tại Syria chiến đấu cùng lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad, song hiếm khi nhận trách nhiệm.

    Mỹ cũng nhiều lần tấn công dân quân thân Iran mà họ cáo buộc nhiều lần tấn công vào lợi ích của Mỹ tại Iraq và Syria khi chiến sự Israel - Hamas diễn ra. Đợt không kích hồi tháng 2 của Mỹ nhằm vào mục tiêu ở Deir Ez-Zor và Al Mayadin, Syria khiến 29 tay súng thân Iran thiệt mạng.

    Chiến dịch này nhằm trả đũa vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan, khiến ba binh sĩ nước này thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại đối đầu trực diện giữa Mỹ và Iran. Các nhóm dân quân thân Iran sau đó hạn chế tấn công mục tiêu Mỹ tại Syria.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/co-van-iran-nhan-vien-who-thiet-mang-trong-vu-tap-kich-o-syria-4727010.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ