'Trận địa cọc' trên thiết giáp Nga

14:00' 29-03-2024
Binh sĩ Nga hàn các que thép chĩa lên trời ở mặt trên thiết giáp, nhằm khiến drone Ukraine phát nổ trước khi chạm vào mục tiêu.


    Hình ảnh được Defense Express công bố ngày 26/3 cho thấy binh sĩ Nga hàn nhiều đoạn dây thép lên mặt trước của thiết giáp BMP-1, tạo thành "trận địa cọc" để đối phó drone tự sát. Đây được coi là một trong những sáng kiến mới nhất của lính Nga nhằm chống lại chiến thuật sử dụng drone góc nhìn thứ nhất (FPV), vốn được coi là "khắc tinh" của tăng thiết giáp trên chiến trường Ukraine.

    Những que thép được hàn tua tủa này nhiều khả năng nhằm khiến drone FPV quệt vào và phát nổ sớm hơn dự tính. Đầu đạn trên một số mẫu drone FPV của Ukraine sẽ kích hoạt khi dây kíp bằng kim loại mỏng ở phía trước va chạm vào chướng ngại vật và bị biến dạng.

    Về lý thuyết, việc drone phát nổ trước khi chạm vào mục tiêu có thể làm giảm mức độ sát thương từ đầu đạn nổ lõm thường được gắn trên dòng FPV chống tăng. Dù vậy, các sợi dây thép trên thiết giáp Nga dường như quá ngắn, nên drone Ukraine vẫn có thể phát nổ ở khoảng cách đủ gần để gây thiệt hại nghiêm trọng cho chiếc BMP-1 vốn có lớp giáp mỏng.

    Trận địa cọc trên thiết giáp BMP-1 Nga trong bức ảnh đăng ngày 26/3. Ảnh: Defense Express

    "Trận địa cọc" trên thiết giáp BMP-1 Nga trong bức ảnh đăng ngày 26/3. Ảnh: Defense Express

    Hiệu quả thực tế của phương pháp này cũng tùy thuộc vào loại đầu đạn mà chiếc drone mang theo. Một số mẫu drone FPV hiện nay không sử dụng đầu đạn RPG với ngòi nổ cận đích để tập kích mục tiêu, nên có thể miễn nhiễm với "trận địa cọc" của lực lượng Nga.

    Trong trường hợp drone được trang bị đầu đạn chống bộ binh như mìn định hướng, phương pháp của lính Nga thậm chí có thể phản tác dụng, do việc nổ ở trên không sẽ giúp các mảnh văng từ quả đạn phân tán hiệu quả hơn.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

    Drone FPV là một trong các khí tài nổi bật nhất hiện nay tại chiến trường Ukraine. Chúng được cả hai bên sử dụng phổ biến nhờ có giá rẻ và dễ sản xuất, đồng thời có thể gây ra sát thương lớn cho bộ binh và cả khí tài hạng nặng như xe tăng, thiết giáp, nếu đánh trúng vào các vị trí hiểm yếu trên xe.

    Lực lượng Nga và Ukraine đã áp dụng nhiều biện pháp để đối với các "sát thủ diệt tăng" này, như gắn thiết bị gây nhiễu cầm tay lên phương tiện chiến đấu để vô hiệu hóa drone từ xa. Hai bên cũng sử dụng một số biện pháp thô sơ hơn như hàn giáp lồng lên tháp pháo và các vị trí hiểm yếu, hay phủ rơm lên xe để che giấu tín hiệu nhiệt khỏi drone chuyên tập kích ban đêm.

    Song song với việc tìm cách đối phó drone, Nga và Ukraine cũng đang tăng cường đầu tư vào loại khí tài này để cải thiện về cả chất lượng và số lượng. Giới chức Kiev cho biết sản lượng drone của nước này hiện đạt mức 150.000 chiếc một tháng và Ukraine dự kiến có thêm hai triệu drone trong năm nay.

    Trong khi đó, Nga được cho là đang thử nghiệm gắn dây cáp cho drone thay vì điều khiển bằng tín hiệu vô tuyến, giúp chúng không bị vô hiệu hóa bởi thiết bị gây nhiễu.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?
Verduci Lawyers Vùng: Footscray. Phone: 9689 4733
Xem thêm

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/linh-nga-han-que-thep-len-thiet-giap-de-chong-drone-4727174.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ