Taliban điều tra đường dây bắt cóc, cướp nội tạng trẻ em

16:00' 20-10-2021
Cảnh sát Taliban mở cuộc điều tra hoạt động buôn bán nội tạng, sau khi bé gái Henna, 10 tuổi, bị hàng xóm sát hại ở thủ đô Kabul.


    Theo gia đình của Henna, hồi đầu tháng này, em được một hàng xóm nhờ ra ngoài mua hộ bánh mỳ. Người hàng xóm Mohammad, 67 tuổi, nói rằng ông ta bị bệnh tim và không muốn phụ nữ trong nhà ra đường mà không có đàn ông đi kèm do lo ngại quy định của Taliban, nên đã nhờ bé Henna đi mua đồ.

    Bà của Henna cho biết sau khi mua giúp bánh cho họ, em đã bị bắt cóc và sát hại. Cảnh sát Taliban ngay sau đó bắt 5 thành viên trong gia đình hàng xóm, gồm Mohammad cùng con trai Ahmad, 26 tuổi, và ba phụ nữ, cho rằng đây là một đường dây bắt cóc trẻ em.

    Cảnh sát Taliban canh gác ở Kabul hôm 3/10. Ảnh: AFP.

    Cảnh sát Taliban canh gác ở Kabul hôm 3/10. Ảnh: AFP.

    Động cơ vụ giết người chưa được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, cả gia đình bé Henna và cảnh sát Taliban đều nghi ngờ vụ sát hại bé là một phần trong đường dây bắt cóc quy mô lớn hơn.

    Mawalwi Tayeb, người đứng đầu Cục Điều tra Hình sự Taliban, cho biết Mohammad cùng con trai Ahmad đã bị thẩm vấn vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em mổ lấy thận. Bé Henna được xác định bị ngạt thở và có nhiều vết cắt ở vùng bụng.

    Cảnh sát Taliban cũng nghi nhóm nghi phạm trên đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc và giết người trong khoảng 5 năm, liên tục di chuyển giữa các tỉnh để tránh bị bắt.

    Tuy nhiên, tiến sĩ Dil Aqa Mahboby, phó giám đốc Sở Pháp y Kabul, nhận định nhóm nghi phạm này không có khả năng đoạt nội tạng người vì không có đủ dụng cụ cần thiết. Theo ông, đây có thể là một vụ giết người để trả thù, hoặc một vụ bắt cóc bất thành và nhóm nghi phạm ra tay sát hại nạn nhân vì bị lộ bí mật.

    Buôn bán nội tạng đã trở thành hoạt động kinh doanh ngầm ở Afghanistan trong những năm gần đây, trong bối cảnh pháp luật thiếu nghiêm minh, tham nhũng và phần lớn nguồn lực dành cho cuộc chiến giữa chính quyền cũ với Taliban. Một số người nghèo Afghanistan thậm chí còn tình nguyện bán thận để có tiền duy trì cuộc sống.

    Theo Ủy ban Nhân quyền Độc lập Afghanistan, hầu hết nạn nhân trẻ em trong các vụ buôn người ở nước này bị đưa tới các nước láng giềng như Iran, Pakistan và Ấn Độ, để lấy nội tạng, cưỡng bức lao động hay làm nô lệ tình dục.

    Chính quyền cựu tổng thống Afghanistan Hamid Karzai năm 2008 thông qua đạo luật bỏ tù những kẻ bắt cóc và buôn người, song chính quyền mới của Taliban dự kiến sẽ mạnh tay hơn với loại tội phạm này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Rosie's Love And Care Vùng: South Morang. Phone: 9422 5464
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/taliban-dieu-tra-duong-day-nghi-doat-noi-tang-tre-em-4373700.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ