Sydney: Trường công và tư nào được phụ huynh ưa chuộng nhất?
16:00' 13-03-2026
Dù học phí của nhiều trường tư tại Sydney tăng thêm tới $10,000 trong vòng năm năm qua, nhu cầu tuyển sinh vẫn không hề giảm, theo hãng tin The Age.

Ảnh: Getty
Hàng loạt trường tư thục và Công giáo tại NSW ghi nhận số lượng học sinh lớp bảy tăng đáng kể kể từ năm 2020, như các trường MLC School, Pymble Ladies' College hay Trinity Grammar School. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường tư đều ghi nhận tăng trưởng, điển hình như trường The Scots College – trường có học phí cao nhất ở Sydney – lại chứng kiến mức giảm gần 10% số lượng học sinh lớp bảy so với năm 2020, dù học phí lớp 12 hiện ở mức gần $55,000/năm. Trên toàn bang NSW, xu hướng chung cho thấy nhiều gia đình rời khỏi hệ thống trường công lập để chuyển sang trường tư.
Dẫu vậy, một số trường công lập lại đi ngược dòng, thu hút thêm đông học sinh sau đại dịch. Các trường như Carlingford High School, Chatswood High School và St Ives High School đều ghi nhận mức tăng mạnh ở số lượng học sinh khối lớp bảy. Giới nghiên cứu cho rằng lựa chọn trường học của phụ huynh chủ yếu xuất phát từ tâm lý “né tránh rủi ro”, mong muốn con học ở môi trường an toàn, sau đó mới đến yếu tố thành tích học tập, danh tiếng và kỷ luật. Dữ liệu cho thấy, 200 trường trong số 269 trường tư và 71 trường trong số 116 trường Công giáo đã tăng mức tuyển sinh, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa hệ thống trường công và trường tư tại Sydney.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Article sourced from TheAge.


