Sydney: Những điểm nóng nơi phụ huynh cho con đi học ở các lớp chọn từ rất sớm

19:30' 08-03-2020
Phụ huynh ở bờ biển phía Bắc, các vùng ngoại ô phía Đông và khu vực nội thành phía Tây Sydney hầu như đều cho con đi học ở các lớp chọn khi con em họ học đến lớp năm.

Viet Times' Online Special Advertising Feature. To be featured, call 03 9014 1438

Ace Super Office

Chúng tôi là các chuyên gia tư vấn có trình độ và chuyên môn cao về lãnh vực tiền Super MỌI VIỆC ĐỀU ĐƯỢC ĐẢM BẢO, LỆ PHÍ THẤP!

Brand Collective

Giảm đến 70% các loại quần áo giày dép hiệu. Cơ hội có một không hai! Hãy nhanh chân! Thứ Sáu 24/5 đến Chủ nhật 30/6

Những khuyến mãi khác trong dịp đặc biệt này:



    Photo: theage.com.au
    Sở Giáo dục bang NSW đã xác nhận xu hướng ngày càng tăng đối với việc cha mẹ tin tưởng gửi con vào học ở các lớp chọn khi con bước sang lớp năm.
    Hãng tin The Sun-Herald hồi tuần trước báo cáo rằng các lớp chọn ở lớp năm đang ghi nhận số lượng theo học vượt xa mức bình thường.
    Trên toàn bang NSW, 67,203 học sinh lớp năm đã học ở các trường công vào năm 2019, so với mức 68,121 em trong năm trước đó, giảm 1.3% trên toàn bang.
    Tại Sydney – cụ thể là ở các vùng ngoại ô phía Đông, khu vực trung tâm thành phố, khu vực nội thành phía Nam và phía Tây – số lượng học sinh lớp năm học ở các trường công đã giảm 7.8% trong năm 2019.
    Ở khu vực phía Bắc Sydney, 5.2% học sinh lớp bốn vào năm 2018 đã không tiếp tục học lên lớp năm tại trường của các em vào năm 2019.
    Tại khu vực phía Tây và phía Nam, mức giảm chưa đến 2%.
    Trong khi đó, ở phía Tây Nam và phía Tây Bắc, số lượng học sinh lớp bốn tiếp tục học lên lớp năm ở các trường công trong năm 2019 chỉ tăng nhẹ.
    Trên toàn thành phố Sydney, mức giảm tỷ lệ đăng ký học lớp năm ở các trường công lập là 2.1%
    Dữ liệu thống kê cho thấy, vào năm 2019, trong số những lớp học chính thống tuyển chọn đầu vào ở lớp năm và lớp sáu thì có 1,740 học sinh đã được xếp vào các lớp chọn ở lớp năm.
    Có 75 lớp chọn ở các trường tiểu học công lập và học sinh thường chuyển từ trường công này sang trường công khác để được học ở lớp chọn.
    Điều này cho thấy các trường không có lớp chọn sẽ có tỷ lệ học sinh đăng ký học tiếp thấp hơn mức trung bình trong khu vực, song Sở Giáo dục bang NSW không cung cấp số liệu cụ thể về vấn đề này.
    Sở chỉ cho biết quy mô lớp học trung bình vẫn là 26.1 em vào năm 2019.
    Giáo sư Adrian Piccoli, Giám đốc Học viện Giáo dục Gonski thuộc Đại học New South Wales và là cựu Giám đốc Sở Giáo dục của bang NSW, nhận xét rằng tình trạng học sinh giỏi chuyển từ những ngôi trường ở địa phương sang những trường có lớp chọn sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của các trường nơi các em theo học ban đầu, vì phụ huynh đưa ra đánh giá trên website MySchool một phần dựa vào kết quả thi NAPLAN của học sinh lớp năm.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from theage.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ