Sức khỏe và ánh nắng mặt trời

Nghiên cứu mới cho thấy những phụ nữ tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời ít có nguy cơ bị bệnh tim
Nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí Journal of International Medicine, cho thấy rằng việc tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp thực sự có khả năng gây nguy hại cho cơ thể giống như việc hút thuốc.
Theo báo cáo của Wake Up World, nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia Thuỵ Điển đối với gần 30.000 phụ nữ này thông qua việc đánh giá những sự khác biệt trong việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như một yếu tố rủi ro đối với mọi nguyên nhân gây ra tử vong.
Nghiên cứu trong 20 năm bao gồm nghiên cứu đoàn hệ ung thư tế bào hắc tố Melanoma in Southern Sweden (MISS) lấy mẫu của những phụ nữ ở độ tuổi từ 25 – 64, và bắt đầu đưa họ vào diện nghiên cứu từ năm 1990 – 1992.
Sau khi những thói quen phơi nắng được phân tích bằng những thống kê sinh tồn hiện đại, các nhà khoa học đã đi tới 2 kết luận quan trọng:
- Phần lớn phụ nữ có thói quen tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít có nguy cơ mắc bệnh tim (CVD) và bị tử vong vì những căn bệnh không phải là ung thư hoặc không phải là CVD so với những người tránh tiếp xúc với mặt trời; và
- Vì vậy khả năng sống tăng cao, nhưng nguy cơ tử vong do ung thư ở những phụ nữ này cũng tăng lên.
Nguy cơ ung thư có chiều hướng gia tăng theo tuổi tác sinh học,và vì vậy, con người càng sống thọ thì càng có nguy cơ cao bị ung thư. “Bởi vậy, do việc tăng cường tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thật sự giúp làm tăng tuổi thọ của con người, nên nó cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Nhưng điều này không có nghĩa rằng ánh nắng mặt trời là yếu tố cơ bản “gây ung thư” như vẫn thường được nhận định”- Wake Up World nhấn mạnh.
Các nhà nghiên cứu từ lâu đã biết rằng bệnh tim là “sát thủ” số 1 tại Mỹ cũng như các nước phát triển khác trên thế giới. Do ánh nắng có khả năng làm giảm nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất này – cho dù nó làm tăng nguy cơ dẫn tới nguyên nhân gây tử vong phổ biến số 2 là ung thư – nên theo nghiên cứu mới nhất này, tác động chung nhất đó là con người có xu hướng sống lâu hơn. Điều này đặt “nguy cơ ung thư tăng cao” vào trong tình huống nhất định.
Ngoài ra, trước đó Natural News cũng từng lưu ý rằng những nhầm lẫn trong chẩn đoán ung thư nói riêng đang khá phổ biến tại Mỹ và các nước phát triển. Trích dẫn thông tin của Medscape:
“Theo một nhóm chuyên gia của Viện Ung thư quốc gia, cần phải thực hiện một loạt các cải cách và đưa ra những sáng kiến mới trong việc nghiên cứu ung bướu tại Mỹ nhằm giảm thiểu tình trạng chẩn đoán quá nặng và điều trị thái quá căn bệnh ung thư”.
“Như nhóm này trình bày, có lẽ điều quan trọng nhất là không nên gọi một số các điều kiện tiền ác tính, bao gồm ung thư biểu mô tuyến vú tại chỗ và tân sản trong biểu mô tuyến tiền liệt (PIN) cấp cao là ‘ung thư’”.
Tháng 10/2015, biên tập của Natural News - Mike Adams lưu ý rằng các chi phí liên quan đến ngành công nghiệp điều trị ung thư đã bùng nổ, và rằng những điều trị ung thư đắt đỏ như hóa trị thường được chỉ định cho những chẩn đoán thiếu chính xác:
“Hiện nay, có khoảng 100 tỷ USD đang được dành cho những ca hóa trị độc hại, có khả năng gây tổn hại tới bệnh nhân và tạo ra những hiệu ứng “hóa trị não”, một nhóm chuyên gia ung thư được ủy nhiệm bởi Viện Ung thư quốc gia đã công khai thừa nhận từ 2 năm trước rằng hàng chục triệu “ca ung thư” đều không hề bị mắc ung thư”.
“Các nhà khoa học xác nhận rằng, hàng chục triệu người bị các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh “ung thư” – và được chỉ định thực hiện những đợt hóa trị phi lý về mặt y tế nhưng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ – không hề có bất cứ dấu hiệu nào đe dọa đến cuộc sống của họ”.
Trong khi đó, Adams cũng nhấn mạnh rằng – trở lại năm 2005 – các nghiên cứu cho thấy ánh nắng mặt trời giúp ngăn chặn bệnh ung thư hạch không Hodgkin (NHL), nhưng trường y lại không dạy điều đó (và đến giờ vẫn chưa).
“Các nhà nghiên cứu tại Australia nhận thấy việc tắm nắng tự nhiên giúp làm giảm tỷ lệ mắc NHL. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng xác định xem liệu việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thật sự là nguyên nhân gây ra loại ung thư này hay không; và thay vào đó, họ phát hiện thấy nó thực sự bảo vệ con người khỏi bệnh tật”, Adams phân tích.
Cũng theo nghiên cứu mới nhất nay, việc tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời giúp nâng cao cuộc sống của con người không phải là điều gì quá chấn động đối với Adams hay những người từ lâu đã biết đến những lợi ích này, nhưng những phát hiện này dường như khá hữu ích đối với những ai mới lần đầu tiên biết đến chúng. Và có lẽ chúng sẽ khiến mọi người tăng thêm thời gian ở ngoài trời mùa hè này.

Hội chợ Tết St Albans 2024
Article sourced from XALUAN.
