Nghiên cứu về chấn thương nghiêm trọng do trường đại học Monash University thực hiện cho thấy số trường hợp tử vong và chấn thương ở các bộ môn thể thao này tại Victoria tăng 10% mỗi năm trong khoảng từ 2001-2007.
Trong 6 năm này, Victoria có 218 người chết trong khi đang tham gia thi đấu thể thao, bao gồm cả môn đạp xe, và 1019 trường hợp bị thương nặng.
Tỷ lệ tử vong và chấn thương nặng cao nhất là ở môn đua xe motor.
Tiếp theo là môn đua ngựa, đua ca nô, lướt ván và đạp xe.
Nghiên cứu cũng cho thấy số trường hợp bị chấn thương ở môn bóng bầu dục, trong đó số người bị thương ở bụng chiếm 49%, số trường hợp chấn thương ở đầu chiếm 25% và chấn thương xương sống chiếm 19%.

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản
