Bà Melissa McAllister, một nhân viên tư vấn của Tổ chức Good Shepherd Youth and Family Services, cho biết rất nhiều người gặp khó khăn trong việc trả nợ vay và thanh toán thẻ tín dụng do điều kiện làm việc của họ thay đổi hoặc đang phải chịu áp lực về chi phí sinh hoạt gia tăng. "Giá xăng tăng cao, cộng với những chi phí sinh hoạt khác như tiền gas, tiền điện, tiền nước,… làm cho gánh nặng chi phí mà các hộ gia đình phải chịu ngày một lớn hơn", bà McAllister phân tích.
Số liệu do Công ty Insolvency and Trustee Services Australia công bố tuần trước cho thấy những khu ngoại ô như Caroline Springs, Deer Park, Burnside, StAlbans, Kealba và Kings Park có tỷ lệ người dân bị phá sản cao hơn các khu ngoại ô ở phía tây. Phát ngôn viên của công ty AAH cho hay những khu vực như Brimbank, Melton và Maribyrnong cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về thiếu nhà ở.
Phát ngôn viên này cũng cho rằng chính phủ các cấp cần sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này, với một chiến lược nhà ở thích hợp để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Xem thêm
