Bóng đá Hà Lan xưa nay nổi tiếng thế giới với thứ bóng đá tổng lực, lấy tấn công để khắc chế đối thủ và để thực hiện thành công ý đồ ghi bàn hạ sát đối phương, họ cần có ít nhất 1 sát thủ thực thụ trong đội hình, qua bao thế hệ nhưng bóng đá Hà Lan vẫn luôn có được cho mình những tay săn bàn kì tài. Chúng ta cùng điểm lại một số “sát thủ” lừng danh của bóng đá xứ sở hoa Tulip.
|
|
Persie trưởng thành và nổi danh trong màu áo Feyennoord, một CLB ở quê hương Hà Lan. Năm 2001 khi mới 18 tuổi anh cặp bến Arsenal, “ông kẹ” của bóng đá Anh lẫn châu Âu khi ấy. Mùa giải đầu tiên chơi cho Pháo Thủ sinh năm 1983 không thể hiện được quá nhiều bởi chưa thể quen với môi trường bóng đá Anh. Những ở những mùa giải tiếp theo Van Persie dần trưởng thành, anh đã thi đấu trầm tĩnh và khôn ngoan hơn, ngoài ra Robin cũng hoàn thiện những kĩ năng săn bàn như sút xa và sút phạt…
Từ một chân sút trẻ được xem là có nhiều tiềm năng Wenger đã biến Persie trở thành một sát thủ đáng gờm ở trời Âu. 8 mùa giải chơi cho Arsenal, cầu thủ thuận “kèo trái” này có được 132 bàn thắng sau 277 lần ra sân.
Persie đến MU năm 2012, ở đây anh giành được Premier League ngay mùa đầu tiên gia nhập đội bóng mới. Tổng cộng Robin van Persie ghi 30 bàn trên mọi đấu trường( 26 bàn trong khuôn khổ Premier League ) anh giành danh hiệu chiếc giày vàng mùa 2012-2013. Khép lại một mùa giải ấn tượng của anh.
Ở ĐTQG Hà Lan, Van Persie khoác áo từ năm 2005. Đến nay anh đã ghi được 49 bàn thắng sau 96 lần ra sân. Persie là mẫu tiền đạo cắm điểm hình, thông thường anh chỉ hoạt động phần lớn ở khu vực 16m50, phong cách chơi bóng của anh cũng khá đơn giản tuy nhiên khả năng chớp thời cơ, dứt điểm chính xác và có được những bàn thắng là điều mà Persie vượt trội hơn so với rất nhiều tiền đạo cùng trang lứa.
|
|
Nistelrooy khởi nghiệp từ vị trí tiền vệ trung tâm ngày còn thi đấu cho CLB hạng hai của Hà Lan Den Bosch, nhưng các HLV đã nhanh chóng nhận ra bản năng sát thủ và đẩy anh lên đá vị trí cao nhất trên hàng công. Không lâu sau đó, Nistelrooy lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên của CLB Heerenveen. Sự nghiệp của Nistelrooy thăng tiến vượt bật, anh được PSV đem về với giá chuyển nhượng lên đến 6.3 triệu Euro.
Năm 2001 cầu thủ sinh năm 1976 đến với Man United và mở ra một chương mới trong sự nghiệp của anh. Ngay khi khoác áo MU Van Gol cho thấy rằng anh xứng đáng với từng đồng xu CLB có được anh, mùa giải đầu tiên ra mắt MU, anh “nổ súng không biết mệt mỏi khi ghi 36 bàn trên mọi đấu trường cho bầy quỷ đỏ.
Sang mùa giải thứ hai, khi mọi thứ bắt đầu vào guồng quay, Van Gol càng trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Anh đóng góp 44 bàn trên mọi mặt trận. Đến nỗi trên khắp các khán đài của Old Trafford, CĐV hô to biệt danh ” Red Van the Man” để tôn vinh Nistelrooy.
Anh là một tiền đạo đơn giản và rất cổ điển: Chạy và sút là chính. Điểm mạnh của Nistelrooy là xử lý tốt trong phạm vi hẹp, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn, đó là thứ mà ít ai có thể sánh kịp với anh.
Gia nhập Real khi đã bước sang tuổi 30 nhưng Van Nistelrooy vẫn không hề đánh mất đi bản năng sát thủ như khi còn khoác áo MU. Ở Tây Ban Nha anh có được 64 bàn sau 96 trận cùng Real Madrid giành được 2 chức vô địch La Liga, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Sau đó anh lang bạt qua Hamburger SV và Malaga. Trước khi giải nghệ năm 2012 Nistelrooy có được 35 bàn thắng trong 70 trận thi đấu cho “cơn lốc màu da cam”.
|
|
Một bức tượng Dennis Bergkamp đã được dựng lên bên ngoài sân Emirates bấy nhiêu là quá đủ cho thấy sự vĩ đại của huyền thoại này. Berrgkamp được biết đến như một cầu thủ có kĩ thuật siêu hạng, những pha xử lý uyển chuyển và mềm mại như tơ lụa. Có thể nhận xét một cách khách quan rằng trên thế giới ngoài Zidane không nhiều cầu thủ có kĩ thuật và sự tinh tế tốt hơn Dennis Berkamp.
Berkamp là một cầu thủ có phần lạ kì, anh chưa từng giành danh hiệu cá nhân cao quý như QBV, thậm chí chưa từng dành chiếc cúp C1 danh giá. Vậy nhưng với rất nhiều người anh chính là cầu người Hà Lan thủ giỏi nhất người ta từng chứng kiến. Với Dennis Bergkamp chưa bao giờ môn thể thao có phần bạo lực như bóng đá lại nhẹ nhàng và đầy tính hữu nghị như vậy, bóng đến chân Bergkamp anh không suy nghĩ làm thế nào để vượt qua đối phương mà phải vượt qua như thế nào cho đẹp mắt.
Berkamp đam mê những siêu phẩm, cả sự nghiệp anh luôn theo đuổi điều đó. Bergkamp luôn có thói quen ghi những bàn thắng đẹp, đó là niềm vui của anh.
Người Hà Lan “không bay” vì hội chứng sợ đi máy bay này trưởng thành từ Ajax một CLB chuyên cho ra lò những huyền thoại. Năm 18 tuổi, tức mùa giải 86-87, Bergkamp giành cúp C2 với Ajax bên cạnh những người đàn anh lẫy lừng như Marco van Basten và Frank Rijkaard.
Với tư cách là Vua phá lưới giải Vô địch Quốc gia Hà Lan ba lần liên tiếp (91, 92, 93) anh đến với Inter Milan năm 1993 với kỳ vọng sẽ đưa Inter lên tầm cao mới. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, các hậu vệ Italia thời ấy khét tiếng chơi kỷ luật và có cả “phạm luật”, bên cạnh đó anh còn bị báo chí Italia nhiều lần xúc phạm khiến anh quyết định chia tay đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza sau chỉ 2 năm gắn bó.
Bergkamp gia nhập Arsenal năm 1995, đôi chân anh bắt đầu tìm lại những cảm hứng quen thuộc. Anh có 423 trận chơi cho Pháo thủ, ghi 120 bàn. Trong suốt 11 năm, anh đã là linh hồn trên hàng công Arsenal, giành 7 danh hiệu lớn. Không quá lời khi nói rằng Bergkamp có lẽ là cầu thủ Hà Lan vĩ đại nhất từng chơi ở Premier League và một trong những tượng đài lớn của Arsenal.
Ở ĐT Hà Lan Bergkamp có được 37 bàn trong 79 lần ra sân. Đến nay người ta vẫn thường gọi Bergkamp là bậc thầy về sự tinh tế trong bóng đá.
|
|
Marco Van Basten là mẫu tiền đạo thi đấu toàn diện, thông minh và kỹ thuật siêu việt. Basten là một trong những tiền đạo kiệt xuất của bóng đá Hà Lan và thế giới. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình Van Basten chỉ chơi cho Ajax và AC Milan, ông chỉ có 11 năm chơi bóng đỉnh cao. Tuy nhiên chừng ấy thời gian ngắn ngủi cũng đủ giúp Van Basten trở thành một huyền thoại của bóng đá thế giới.
Ông đã cùng ĐT Hà Lan giành chức vô địch EURO 1988. Basten là “mũi tên” trong bộ ba người Hà Lan bay danh tiếng đã vô địch giải đấu này. Ông ghi được 5 bàn, bao gồm có cú hat-trick trong trận gặp Anh, 1 bàn trong trận bán kết gặp Tây Đức và 1 trong trận chung kết gặp Liên Xô. Van Basten và Gulit đã ghi 2 bàn đem lại chiến thắng 2-0 và bước lên ngôi vô địch Châu Âu.
Sẽ không có nhiều mỹ từ để nói về sự vĩ đại của van Basten, chúng ta hãy điểm qua những danh hiệu tập thể và cá nhân ông từng đạt được để hiểu theo về điều này: Thành tích đạt được: Cúp UEFA 1987; VĐ Hà Lan 1982, 1983, 1985; Cúp Hà Lan 1983, 1986, 1987; Champions League 1989, 1990; Siêu Cúp châu Âu 1989, 1990; Cúp Liên lục địa 1989, 1990; VĐ Italia 1988, 1992, 1993, 1994; Siêu Cúp Italia 1988, 1992, 1993.
Danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới Hà Lan 1984, 1985, 1986, 1987; Vua phá lưới Italia 1990, 1992; Quả bóng vàng châu Âu 1988, 1989 và 1992, Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 1992.
Trong màu áo 2 CLB Ajax, Milan, Marco Van Basten thi đấu 373 trận, ghi 276 bàn thắng, đạt hiệu suất 0,74 bàn/trận. Ở ĐTQG ông có 58 trận và ghi 24 bàn thắng.
Theo tinthethao





