Quân đội Trung Quốc diễn tập gần biên giới với Myanmar

08:00' 29-11-2023
Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở gần biên giới với Myanmar, sau vụ 120 xe hàng nghi bị phiến quân đốt.


    Đại tá Điền Quân Lý, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cho biết các cuộc diễn tập bắn đạn thật sẽ bắt đầu từ hôm nay theo kế hoạch huấn luyện hàng năm.

    Theo ông, các cuộc diễn tập được tiến hành nhằm kiểm tra khả năng cơ động nhanh, kiểm soát biên giới và năng lực hỏa lực của các đơn vị.

    Quân đội Trung Quốc trong một cuộc diễn tập hồi năm 2020. Ảnh: Chinamil

    Quân đội Trung Quốc trong một cuộc diễn tập hồi năm 2020. Ảnh: Chinamil

    "Các lực lượng của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Nam luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, ổn định biên giới, tính mạng, tài sản của nhân dân", ông Điền nhấn mạnh.

    Thông báo của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Nam không đề cập thời gian kết thúc diễn tập hoặc số lượng binh sĩ tham gia.

    Động thái của quân đội Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi truyền thông Myanmar đưa tin các nhóm Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân giải phóng Quốc gia Taang (TNLA) và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) dùng máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ thả bom vào bãi xe tại cửa khẩu Kyinsankyawt thuộc bang Shan, khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc sáng 23/11.

    Xe tải bị đốt cháy tại cửa khẩu Kyinsankyawt thuộc bang Shan, khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc ngày 23/11. Ảnh: Reuters

    Xe tải bị đốt cháy tại cửa khẩu Kyinsankyawt thuộc bang Shan, khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc ngày 23/11. Ảnh: Reuters

    Hỏa hoạn bùng phát sau khi bom rơi trúng các phương tiện đỗ trong bãi và lan từ xe này sang xe khác. Khoảng 120 trong số 258 xe chở hàng tiêu dùng, gia dụng, quần áo và vật liệu xây dựng bị lửa thiêu rụi.

    Sự việc xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lo ngại về an ninh biên giới với Myanmar khi làn sóng giao tranh giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân bùng phát dữ dội. Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar Trần Hải đã gặp các quan chức hàng đầu chính quyền quân sự Myanmar ở thủ đô Naypyitaw hôm 23/11 để bàn về ổn định biên giới.

    Liên Hợp Quốc đầu tháng này bày tỏ lo ngại về giao tranh giữa quân đội và các nhóm vũ trang ở Myanmar, gây thương vong dân thường và khiến gần 33.000 người phải sơ tán kể từ 26/10. Trên khắp Myanmar, hai triệu người đang phải sơ tán, nhiều người trong số họ đã phải rời bỏ quê hương nhiều lần.

    Vị trí bang Shan của Myanmar. Đồ họa: Crisis Group

    Vị trí bang Shan của Myanmar. Đồ họa: Crisis Group



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/trung-quoc-dien-tap-ban-dan-that-gan-bien-gioi-myanmar-4681160.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ