Loại bom chân không phát nổ theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là một vụ nổ nhỏ nhằm phân tán lượng thuốc nổ thành một đám mây. Giai đoạn tiếp theo là đám mây phát nổ, tạo ra một sóng áp lực đi xa hơn nhiều so với chất nổ thông thường.

    Quân chính phủ Syria dùng bom chân không tấn công các mục tiêu dân thường

    Cậu bé này cầm đồng phục học sinh của trường Ibn Tufail, nơi bị tấn công bằng bom chân không.

    Chính quyền Syria đã viện đến bom chân không - một loại vũ khí có sức công phá lớn - để tấn công vào các mục tiêu dân thường - tờ Telegraph ngày 2.10 đưa tin.

    Việc hút khí trong vụ nổ cũng sẽ gây ra một khoảng chân không lớn, gây thiệt hại và thương vong nghiêm trọng.

    Loại bom này đã được sử dụng trong một cuộc tấn công trường trung học Ibn Tufail ở thành phố phía bắc Raqqa do phe nổi dậy nắm giữ, giết chết 14 người trong đó hầu hết là trẻ em.

    Vụ việc xảy ra hôm 29.9. Một số phụ huynh chỉ vừa mới đưa con em đến trường vào 8h sáng. Nhiều người quyết định đúng hôm đó cho con mình quay trở lại trường học sau nhiều tháng phải ở nhà vì chiến sự.

    "Những bộ phận thi thể vương vãi khắp nơi" - một luật sư đến hiện trường chỉ vài phút sau vụ nổ nói với Tổ chức Quan sát nhân quyền. "Chỉ là từng mảnh, thi thể không còn nguyên vẹn. Sách bút của các cháu cũng tung tóe khắp nơi".

    Ông luật sư giấu tên cho biết đã chứng kiến những thi thể của học sinh nam và nữ, tầm từ 15 đến 17 tuổi tại hiện trường. Đoạn video quay cảnh tượng khủng khiếp này cũng được đăng tải lên YouTube.

    Tin tức về cuộc tấn công được đưa ra trong bối cảnh một nhóm thanh sát viên quốc tế được cử đến Syria để giám sát việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Tổng thống Bashar al-Assad.

    "Trong khi cả thế giới đang cố gắng kiểm soát chương trình vũ khí hóa học của Syria, lực lượng chính phủ vẫn đang giết hại dân thường bằng những thứ vũ khí vô cùng mạnh khác" - ông Priyanka Motaparthy, nhà nghiên cứu quyền trẻ Trung Đông tại Tổ chức Quan sát nhân quyền nói. "Ngay cả học sinh trong ngày đầu tiên đến trường cũng không được an toàn".

    Hôm 1.10, 20 thanh sát viên của Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW đã đến Damascus để tiến hành phá hủy và tiêu hủy khoảng 1.000 tấn vũ khí hóa học. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria vào giữa năm 2014.

    Ưu tiên đầu tiên sẽ là triệt phá khả năng sản xuất vũ khí hóa học của Syria, chẳng hạn như đập vỡ thiết bị phối trộn bằng búa tạ, đổ bê tông vào xe tăng, chạy máy không có chất bôi trơn để máy không thể hoạt động được...

    Tuy nhiên thỏa thuận về việc giải giáp vũ khí hóa học lại không ngăn chặn việc sử dụng vũ khí thông thường bừa bãi vào các khu dân sự. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy bom chân không đã được sử dụng ở trường học tại Raqqa. Loại bom này của lực lượng chính phủ và đã được sử dụng vài lần trong cuộc xung đột đang kéo dài.

    Mặc dù không phải là vũ khí hóa học, nhưng bom chân không có sức mạnh lớn hơn những loại vũ khí nổ thông thường. Ném những quả bom này vào khu vực đông dân cư là một vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo và những cá nhân cố tình vi phạm phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh.

    Báo cáo của Tổ chức Quan sát nhân quyền từ tháng 6 cho biết lực lượng của chính phủ Syria đã bắn vào các trường học không được sử dụng cho mục đích quân sự trong các cuộc tấn công cả trên không và trên bộ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ