Quân đội Belarus triển khai lực lượng dọc biên giới với Ukraine

06:00' 21-08-2024
Tổng thống Lukashenko cáo buộc Ukraine triển khai 120.000 quân dọc biên giới với Belarus, tuyên bố Minsk cũng áp dụng biện pháp tương tự để đối phó.


    Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Nga Rossiya-1 hôm nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraine đã triển khai 120.000 quân nhân dọc biên giới giữa hai nước.

    "Để đối phó, chúng tôi đã triển khai lực lượng trên toàn tuyến biên giới. Toàn bộ đường biên cũng được rải mìn với quy mô chưa từng thấy. Mọi hành động vượt qua biên giới sẽ dẫn đến những tổn thất lớn", ông nói.

    Ông Lukashenko nói rằng máy bay không người lái (UAV) Ukraine cũng liên tục xâm phạm vùng trời phía đông nam Belarus. "Chúng tôi đáp trả kiên quyết vì đã quá chán ngấy tình trạng này. Phòng không Belarus đã phát hiện, cảnh báo và bắn hạ nhiều mục tiêu. Chúng tôi coi đó là hành động xâm phạm lãnh thổ", Tổng thống Belarus cho hay.

    Lính dù Belarus tuần tra biên giới giáp Ukraine hồi năm 2023. Ảnh: RIA Novosti

    Lính dù Belarus tuần tra biên giới giáp Ukraine hồi năm 2023. Ảnh: RIA Novosti

    Đề cập xung đột tại Ukraine, Tổng thống Lukashenko tuyên bố Belarus đang hỗ trợ đạn pháo và tên lửa cho quân đội Nga.

    "Phương Tây và Ukraine liên tục chỉ trích chúng tôi giúp đỡ Nga. Tại sao Belarus không được làm vậy? Chúng tôi không che giấu điều gì, đang có chiến sự và đồng minh của Belarus đang tham chiến", ông nói, đồng thời tiết lộ đã cùng phóng viên Nga Olga Skabeeva thăm nhà máy sản xuất đạn dược, tên lửa để chuyển giao cho Moskva.

    Ông cũng kêu gọi tiến hành đàm phán chấm dứt chiến sự, nhấn mạnh không bên nào muốn kéo dài xung đột. "Câu hỏi quan trọng nhất là bắt đầu đối thoại từ đâu? Điều phù hợp nhất lúc này là nối lại những gì đã kết thúc ở Istanbul", Tổng thống Lukashenko cho hay.

    Nga và Ukraine từng tiến hành đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chiến sự bùng phát, nhưng cuối cùng không đạt được thỏa thuận. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev hồi tháng 6/2023 nói rằng Kiev từng sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Moskva tại Istanbul, nhưng từ bỏ do sức ép từ Mỹ.

    Giới chức Ukraine chưa bình luận về phát biểu của ông Lukashenko.

    Vị trí Belarus và Ukraine. Đồ họa: BBC

    Vị trí Belarus và Ukraine. Đồ họa: BBC

    Tổng thống Lukashenko, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 15/8 cho rằng Ukraine có thể tấn công Belarus và mở rộng chiến sự. Ông sau đó triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo quân sự và an ninh, nhấn mạnh Belarus đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại mọi mối đe dọa từ đối phương.

    Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin hôm 16/8 cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra khiêu khích vũ trang từ Ukraine, nhấn mạnh tình hình "vẫn căng thẳng" khi các đơn vị đặc nhiệm và tình báo Ukraine đang hoạt động liên tục ở khu vực giáp biên giới Belarus.

    Chính quyền Tổng thống Lukashenko từng cho phép Nga dùng lãnh thổ Belarus để phát động tấn công vào Kiev hồi tháng 2/2022. Ông Lukashenko hồi tháng 3/2023 tuyên bố sẵn sàng để quân đội Nga một lần nữa sử dụng lãnh thổ Belarus mở chiến dịch nhằm vào Ukraine, đồng thời cảnh báo Minsk sẽ tham chiến trong trường hợp Kiev tấn công nước này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Kế toán - Thuế vụ?
Mekong Corporate Services Vùng: Springvale. Phone: 9548 4466
Xem thêm

Chuyên cung cấp các dịch vụ khai thuế và kế toán


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/belarus-tuyen-bo-dan-quan-rai-min-doc-bien-gioi-voi-ukraine-4782884.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ