Câu chuyện về tình bạn giữa những người phụ nữ, với bối cảnh xảy ra trước đám cưới của một trong hai, đã được Hollywood khai thác qua rất nhiều tác phẩm tình cảm, hài từ Bride Wars, 27 Dresses, Something Borrowed hay gần đây là Bridesmaids. Tuy nhiên, nếu như những tác phẩm trên chỉ được đánh giá trung bình ở chất lượng thì Flash Player, bộ phim mới nhất khai thác đề tài này lại được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn. Không đề cập nhiều tới yếu tố "cưới xin", Bridesmaids khai thác sâu về tình bạn và sự biến đổi tâm lý của những người phụ nữ ngoài 30 tuổi thông qua nhân vật Annie.
Annie (Kristen Wiig) là một phụ nữ ngoài 30 tuổi rất "hoàn cảnh". Tiệm bánh cô làm chủ trong bao năm bị đóng cửa vì làm ăn thua lỗ, Annie phải chuyển sang làm nhân viên bán nữ trang trong một tiệm kim hoàn nhỏ. Cô còn phải thuê nhà cùng một cặp anh em quái dị. Chưa hết, người bạn trai của Annie chỉ coi cô là "bạn tình" và thường xuyên phũ phàng trước những lời đề nghị của cô. Người bạn thân duy nhất của Annie là Lillian (Maya Rudolph). Cả hai quen nhau từ nhỏ và là đôi bạn thân trong gần 3 thập kỷ. Đến một ngày, Lillian bất ngờ tuyên bố đính hôn và mời Annie làm phù dâu danh dự (made of honor) trong đám cưới.

Annie sửng sốt khi biết tin Lillian sắp kết hôn
Cùng lúc đó, Helen (Rose Byrne) - một cô gái tự tin, xinh đẹp mới chơi thân với Lillian xuất hiện. Một cuộc cạnh tranh ngầm giữa Annie và Helen bắt đầu diễn ra và gây nên nhiều tình huống dở khóc dở cười. Helen ngày càng chiếm được cảm tình của Lillian, trong khi cuộc sống của Annie mỗi lúc một thê thảm hơn. Cô bị đuổi việc, đuổi khỏi ngôi nhà đang sống, làm tổn thương anh chàng cảnh sát mà cô có cảm tình và còn vô tình phá hỏng kế hoạch đi tới Las Vegas của Lillian và nhóm phù dâu. Annie bị đẩy xuống tận cùng của nỗi tuyệt vọng và cô gần như mất tất cả - sự nghiệp, tình bạn, tình yêu...
Nhà sản xuất của Bridesmaids là Judd Apatow, người từng đem tới cho khán giả màn ảnh rộng nhiều tiếng cười qua các bộ phim như Superbad, Flash Player hay The 40 Year-Old Virgin. Chính vì vậy, chỉ cần xem qua trailer, nhiều khán giả đã biết chắc Bridesmaids là một phim hài "kiểu Mỹ". Ngay từ phần mở đầu phim, nhiều khán giả sẽ cảm thấy sốc và buồn cười với phần thoại suồng sã, thoải mái khi nói về "chuyện đó" của các nhân vật trong phim. Cách mà đạo diễn Paul Feig giới thiệu về cuộc sống của Annie cũng gây được nhiều ấn tượng. Trường đoạn mở đầu có tiết tấu rất nhanh, nhưng vẫn đủ để người xem nắm bắt được những điểm chính về các nhân vật.
Kịch bản của phim do chính nữ tài tử Kristen Wiig viết cùng người bạn lâu năm Annie Mumolo. Cả hai đã xây dựng những tình huống vô cùng thú vị, đem tới nhiều bất ngờ cho khán giả. "Chúng tôi muốn một bộ phim không có những mảng rườm rà. Chúng tôi muốn kể một câu chuyện về những trải nghiệm của mình - những khía cạnh xấu xa, tồi tệ của các phù dâu, ở nơi mà không phải mọi người đều có mái tóc hoàn hảo, vẻ ngoài đẹp đẽ hay những câu chuyện dễ thương", Annie Mumolo tâm sự. Câu chuyện của Bridesmaids đưa đẩy tâm lý các nhân vật một cách khéo léo, qua rất nhiều chi tiết được lấy chất liệu từ đời thường, đôi khi "thật" tới mức thô thiển.
Nhân vật Annie bị đẩy vào một tình huống trớ trêu - đang gặp bao nhiêu rắc rối trong cuộc sống riêng thì cô bạn thân cưới và nhờ làm phù dâu danh dự. Nhưng khi đang hứng thú với biết bao kế hoạch cho Lillian thì đột ngột Helen xuất hiện và cướp đi mọi sự tự tin của Annie. Cảm thấy mình thua thiệt, thất bại, tâm lý và sự ức chế của Annie càng lúc càng bị dồn nén lại, đến một lúc không thể chịu đựng nổi nữa thì bùng phát. Bên cạnh yếu tố hài, lời thoại lôi cuốn, Bridesmaids còn xử lý, ghép nối các chi tiết rất tốt, tạo hiệu quả cho câu chuyện. Đó dường như là một trong những yếu tố khiến tác phẩm này được nhiều nhà phê bình đánh giá cao.

Diễn xuất của Kristen Wiig gây cảm giác ngạc nhiên cho người xem
Ngoài Rose Byrne, dàn tài tử của Bridesmaids đều không có vẻ lộng lẫy, xinh đẹp như các minh tinh màn bạc. Tuy nhiên, họ lại làm sáng màn ảnh rộng bởi lối diễn xuất rất duyên, xuất thần.
Một yếu tố khác khiến Bridesmaids trở nên hấp dẫn, lôi cuốn người xem chính là cách đan xen hài hòa giữa hai yếu tố hài hước và tâm lý xuyên suốt cả bộ phim. Nếu như ở trường đoạn này, khán giả đang ôm bụng cười thì ngay ở trường đoạn sau, không khí trùng xuống trước một tình huống éo le của nhân vật. Nhưng ở những khoảnh khắc cao trào, tưởng như kịch tính nhất thì một câu thoại, một hành động, hay đơn giản là một đạo cụ sẽ ngay lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng và khiến người xem không thể nhịn được cười. Bên cạnh đó, Bridesmaids còn có sự tham gia của nhóm nhạc Wilson Phillips, vốn nổi tiếng vào thập niên 1990, trong vai trò khách mời.
Có số vốn đầu tư ít ỏi là 32,5 triệu USD nhưng Bridesmaids đã thu về cho hãng Universal tới 234,5 triệu USD. Phim cũng được coi là một trong những tác phẩm hài hay nhất năm nay. Vẫn khai thác đề tài cũ, nhưng với cách thể hiện mới mẻ và đột phá, Bridesmaids là bộ phim hài xuất sắc hứa hẹn sẽ đem đến nhiều tiếng cười trong tháng cuối cùng của mùa phim hè.
Thuỵ Quân

