Phó thủ tướng Campuchia Sok An qua đời tại Trung Quốc

ảnh minh họa
Tuyên bố nêu rõ: “Samdec Vibol Panha Sok An, nghị sĩ Quốc hội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng cấp cao phụ trách Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, đã qua đời hồi 18 giờ 32 ngày 15.3.2017 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ở tuổi 66 vì bệnh”.
Theo báo SGGP, Phó Thủ tướng Sok An là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền. Ông giữ chức Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia từ năm 1998 và được bầu làm Phó Thủ tướng năm 2004. Trước đó, ông cũng từ là thứ trưởng Bộ ngoại giao và Bộ Nội vụ Campuchia vào năm 1990. Ông Sok An cũng từng được tin tưởng giao nhiệm vụ đàm phán với LHQ để tổ chức việc xét xử các thành viên Khơ me đỏ.
Theo AP, ông Sok An là một đồng minh chính trị đáng tin cậy, hay thậm chí còn được mô tả là cánh tay phải của Thủ tướng Hunsen. Ở ngoài đời, Phó thủ tướng Sok An còn là thông gia với Thủ tướng Hunsen khi Sok Puthyvuth (con trai của ông Sok An) đã kết hôn với Hun Mali, con gái út của Thủ tướng Hun Sen.
Ông Sok An đã vắng mặt tại Campuchia một vài tháng qua để sang Bắc Kinh chữa bệnh. AP cho biết Phó thủ tướng Campuchia bị tiểu đường và nhiều bệnh khác. Hôm thứ 2, vua Norodom Sihamoni đã ban cho Sok An danh hiệu hoàng gia là "samdech" để tôn vinh việc ông "bảo vệ dân chủ, xây dựng hòa bình và bảo đảm sự ổn định xã hội". Đây là danh hiệu cao quý mà người ta tin rằng được trao như món quà an ủi trước khi ông Sok An qua đời.

Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1731815
