Ngày 22-10, hải quân hai nước Philippines và Úc bắt đầu cuộc tập trận thường niên lần thứ 12 mang tên Lumbas 2012 kéo dài năm ngày tại vịnh Manila (Philippines).

Tàu khu trục HMAS Sydney của hải quân Úc tại vịnh Manila. Ảnh: GMA NEWS
Báo Philippine Star (Philippines) đưa tin lễ khai mạc tập trận diễn ra trên tàu khu trục HMAS Sydney của Úc neo ở vịnh Manila. Theo trang web hải quân Úc, tàu HMAS Sydney là một trong bốn tàu khu trục trang bị tên lửa định hướng, đã được nâng cấp, có khả năng phòng không, chống tàu ngầm và trinh sát.
Ngoài hải quân, tham dự tập trận về phía Philippines còn có cơ quan tuần duyên, cảnh sát biển, Cục Nhập cư, Cục Điều tra quốc gia, Cơ quan Phòng chống ma túy, Cục Tài nguyên thủy sản và ngư nghiệp.
Đại tá Omar Tonsay, người phát ngôn hải quân Philippines, cho biết cuộc tập trận không liên quan đến vấn đề tranh chấp ở biển Đông; mục tiêu chỉ nhằm tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước, tăng cường khả năng tác chiến hải quân, khả năng ứng phó với thảm họa, chống khủng bố, chống buôn người và buôn lậu ma túy.
Ngày 23-10, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III sẽ đến Úc bắt đầu chuyến thăm trong bốn ngày. Hãng tin GMA News (Philippines) cho biết tháp tùng tổng thống là phái đoàn 96 người, trong đó có ngoại trưởng, bộ trưởng Quốc phòng, bộ trưởng Tài chính, bộ trưởng Thương mại
Trước đó, trả lời trên Đài phát thanh ABC News (Úc) ngày 22-10, Tổng thống Aquino đã kêu gọi tiến tới quan hệ đối tác chiến lược mới giữa Úc và Philippines.
Khi ABC News hỏi dường như Philippines đang áp dụng đường lối cứng rắn hơn trong vấn đề biển Đông, ông khẳng định Trung Quốc đang tỏ ra hung hăng hơn với thuyết chín đoạn ở biển Đông, do đó Philippines phải đứng lên bảo vệ quyền lợi.
Ông tin rằng với tư cách là cường quốc trong khu vực, Úc cần đóng vai trò quan trọng hơn trong việc hỗ trợ giải quyết tranh chấp ở biển Đông. Ông nói quyền lợi của Úc không thể tách rời khỏi khu vực.
Báo The Sydney Morning Herald (Úc) đưa tin Tổng thống Aquino sẽ hội đàm với Thủ tướng Úc Julia Gillard về thỏa thuận đối tác chiến lược, đưa Úc trở thành đồng minh thân cận thứ ba của Philippines sau Mỹ và Nhật.
Báo nhận định Tổng thống Aquino đã phát tín hiệu mong muốn Úc giữ vai trò huy động sự ủng hộ quốc tế cho Philippines trong giải quyết tranh chấp bãi cạn Scarborough với Trung Quốc.
Báo ghi nhận có thể Tổng thống Aquino sẽ đề nghị Úc sử dụng quyền hạn là nước thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ vào năm tới để ủng hộ Philippines trong vấn đề tranh chấp nêu trên.
Ngoài ra, ông Aquino cũng mong muốn Úc tái khẳng định rằng tranh chấp cần phải được giải quyết trong hòa bình, không sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và gửi thông điệp này đến Trung Quốc.
GS Carlyle Thayer ở ĐH New South Wales (Học viện Quốc phòng Úc) nhận định quan hệ đối tác chiến lược sẽ kéo Philippines và Úc gần nhau hơn để trở thành đối tác quốc phòng và đây sẽ là tín hiệu răn đe đối với Trung Quốc.
My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng
