Đúng như dự đoán của nhiều người, trước một Arsenal đang đạt phong độ cực cao tại Premier League, Chelsea đã chọn cho mình đấu pháp hợp lý khi tiếp tục sử dụng hệ thống ‘siêu phòng ngự’ như đã áp dụng trong trận đấu với Manchester United ở vòng đấu trước đó. Và kết quả hòa 0-0 là quá đủ cho mục tiêu mà HLV Jose Mourinho đã đặt ra.

    Phía sau trận derby London: Ai nói Chelsea không căng thẳng trước Arsenal?

    Terry rất vui mừng với kết quả hòa trước Arsenal. Ảnh: Internet.

    Sau khi trọng tài Michael Olivier thổi hồi còi khép lại trận derby thành London, chúng ta có thể thấy rằng trung vệ đội trưởng John Terry đã bộc lộ niềm vui mừng đầy cảm xúc. Cảnh tượng đó có thể khiến cho nhiều người lầm tưởng, Chelsea đã chính thức vô địch khi mà trước mắt họ vẫn còn 5 trận đấu nữa. Thế mới biết 1 điểm giành được tại Emirates có ý nghĩa to lớn như thế nào với đoàn quân của HLV Jose Mourinho. Họ đã trải qua 90 phút thật sự đầy căng thẳng để chiến đấu cho hết mình cho chức vô địch Premier League mùa giải năm nay.

    Mặc dù trước khi trận đấu này diễn ra, Chelsea vẫn đang có được khoảng cách 10 điểm Arsenal, cũng là khoảng cách tương tự với Man City sau khi The Citizens đánh bại Aston Villa vào đêm qua, nhưng The Blues đá ít hơn 2 trận so với Man xanh. Vì vậy chẳng may có ‘lỡ thua’ tại Emirates, Chelsea vẫn là đội bóng chiếm ưu thế quá lớn trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa giải năm nay. Còn trong một chiều hướng ngược lại, nếu như họ đánh bại được Arsenal thì mọi thứ coi như đã được định đoạt.

    Về điều này, thì dựa trên thực lực của Chelsea và kinh nghiệm của Jose Mourinho, họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Trước khi trận đấu này diễn ra, giới truyền thông đã tiếp tục xoáy sâu vào lịch sử đối đầu giữa hai vị chiến lược gia lão luyện Arsene Wenger và Jose Mourinho. Mà ai vượt trội hơn ai thì câu trả lời quá rõ ràng. Trong 12 lần chạm trán với Chelsea của ‘người đặc biệt’ trên mọi đấu trường, Arsenal của ‘Giáo sư” Wenger chưa một lần biết đến hương vị chiến thắng (Và sau trận đấu này là 13). Tồi tệ hơn, HLV người Pháp đã để thua người đồng nghiệp của mình đến 7 trận và hòa 5. Do đó, rõ ràng Arsenal tỏ ra quá non nớt nếu như phải đem ra so sánh với Chelsea.

    Vì vậy, HLV Jose Mourinho có đủ lý do để yêu cầu các học trò của mình vùng lên tìm kiếm chiến thắng nhằm sớm kết liễu mùa giải. Thế nhưng nó đã không xảy ra. Và không có gì bất ngờ trước màn trình diễn bên phía đội khách. Nhưng điều quan trọng nổi bật hơn cả là có vẻ như ở lần chạm trán lần này Arsenal của Wenger đã thực sự khiến cho Chelsea cảm thấy sợ hãi và  gây áp lực đè nặng. Người ta có thể trông đợi Chelsea chơi một thứ bóng đá tốt hơn trong trận derby thành London, nơi thu hút được sự chú ý từ hàng triệu các fan hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới. Chelsea cần gì phải ‘tử thủ’? Đây không phải là trận chung kết Champions League và đối thủ của họ cũng không phải là Barca hay Bayern Munich.

    Nhưng vẫn là Chelsea lầm lì sống chết cho mục tiêu là một trận hòa. Chiếc xe bus 2 tầng tiếp tục được kéo đến trước khung thành của Thibaut Courtois để bít mọi phương án tấn công của Arsenal. Thậm chí trong nhiều khoảng thời gian của trận đấu, các khán giả có thể nghĩ rằng Chelsea phải đối đầu với Barca chứ không phải là Arsenal. Sự tự tin của Arsenal được bộc lộ vô cùng rõ nét. Các ngôi sao bên phía Pháo thủ đã phô diễn mọi phẩm chất kỹ thuật tốt nhất của mình, rất nhiều pha đánh gót điêu luyện, những pha phối hợp đầy ảo diệu diễn ra ngay khu vực vòng cấm của Chelsea. Tuy nhiên điều duy nhất họ không thể làm là tung ra được một pha dứt điểm mang lại thử thách to lớn dành cho Thibaut Courtois. Đó cũng chính là mặt thua đáng kể nhất của Pháo thủ so với Chelsea dựa trên các thông số của trận đấu. Arsenal vượt hẳn Chelsea từ số lần dứt điểm, chuyền bóng chính xác, không chiến, lừa bóng. Nhưng họ chỉ có 1 lần sút bóng trúng mục tiêu. Trong khi Chelsea có đến 3 dù chỉ có 7 lần dứt điểm (Arsenal là 12).

    Khách quan mà nói, Chelsea đã kém may mắn hơn trong việc ghi bàn vào lưới Arsenal. Giá như pha lốp bóng của Oscar có thêm một ít lực, Ramires dứt điểm không quá tệ trong tư thế quá ngon ăn thì đoàn quân Mourinho rất nhiều khả năng rời Emirates với 3 điểm vì hàng thủ của họ đã chơi xuất sắc kể từ đầu trận đấu. Nhưng có lẽ theo nhận định của nhiều người, Arsenal đã thi đấu hay và cống hiên hơn. Họ đã rất khao khát một chiến thắng. Những phương án thay người của Wenger cũng đã khẳng định điều đó. Ông rút Coquelin ở gần cuối trận để đưa vào Danny Welbeck và tiếp đến là Giroud chơi mờ nhạt cũng phải nhường chỗ cho Theo Walcott. Và hàng thủ Chelsea cũng đã phải trải qua những phút giây nín thở khi bóng lần lượt trôi qua mũi giày của các cầu thủ Arsenal. Theo một cách nào đó, có lẽ Arsenal đã giành được chiến thắng về mặt tinh thần. Một điểm cộng lớn cho những gì mà học trò ông Wenger làm được trong lần chạm trán với Chelsea của Mourinho kỳ này.

    Chắc chắn nhiều fan The Blues sẽ phản pháo rằng sở dĩ Chelsea bị lép vế như vậy, là vì các cầu thủ The Blues tuyệt đối tuân thủ theo chỉ thị của Mourinho đặt ra. Họ muốn tiết kiệm sức lực với Arsenal và một trận hòa là đủ. Chứ không phải Arsenal thật sự hay ho gì? Cũng có quan điểm cho rằng Chelsea thiệt thòi hơn khi không có được sự phục vụ của Diego Costa.

    Nhưng có vẻ mọi thứ không hoàn toàn như vậy. Chỉ các cầu thủ của The Blues mới hiểu rõ áp lực họ phải gánh chịu. Khoảng thời gian cuối trận, Chelsea chuyền bóng qua lại dù biết họ đang gây ức chế tột đỉnh đến khán giả, nhiều pha chuyền bóng lên của Chelsea không khác gì tình huống trả bóng lại cho Arsenal. Courtois khi phát bóng cũng nhằm về phía cánh phải của Willian, một cầu thủ khống chế và giữ bóng rất tốt khác của The Blues trong khi Hazard bị theo rất sát. Kurt Zouma vào sân ở phút 90, cũng làm hành động chỉ tay vào đồng hồ đầy chuyên nghiệp như thể một HLV. Mà bất cứ ai nhìn vào cũng biết sao trẻ này đang muốn truyền đạt thông tin gì đến các đồng đội. Và nếu như một trận hòa là dễ dàng thì John Terry có tỏ ra vui mừng khôn xiết đến thế không hay đội trưởng người Anh có quyền thất vọng đôi chút khi đội bóng của anh đã bỏ nhiều cơ hội ngon ăn hơn, và đáng ra đã có 3 điểm. Câu trả lời là không! Nhưng cuối cùng các ngôi sao của Chelsea vẫn rất tuyệt vời, họ đã vượt qua sự căng thẳng và không dính phải bất kỳ sai lầm nào.

    Phía sau trận derby London: Ai nói Chelsea không căng thẳng trước Arsenal?

    Một ngày thi đấu mà Arsenal đã thể hiện một bộ mặt đầy khởi sắc trước Chelsea. Ảnh: Internet.

    Nói về chức vô địch Premier League mùa giải nay, Chelsea gần như sẽ đăng quang và sẽ chẳng có ai xứng đáng hơn Chelsea để bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu cao nhất nước Anh. Không chỉ bởi màn trình diễn ‘thần thánh’ của đoàn quân HLV Jose Mourinho với việc giữ vững ngôi vị đầu bảng kể từ vòng đấu đầu tiên. Và họ luôn dám chấp nhận thu nhỏ mình để đạt đến thành công. Nhưng sau trận derby London, Arsenal cũng đã gửi đến một lời thách đấu ở mùa giải năm sau. Phải chăng Pháo thủ đã đến lúc lột xác trở thành một ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh?

    Theo tinthethao

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ