Phát triển da nhân tạo giúp người khuyết tật cảm nhận được áp lực cầm nắm đồ vật

Lớp da nhân tạo tạo thành từ plastic siêu mỏng kéo dãn được, các ống nano carbon và những điện cực in phun lên

Nguyên mẫu bàn tay robot với lớp da nhân tạo ở các đầu ngón tay
Tuy nhiên, có lẽ còn phải nghiên cứu thêm thì bộ da nhân tạo này mới có thể ứng dụng trên người. Vấn đề ở đây là để dùngquang di truyền học gởi dữ liệu trực tiếp vào tế bào não, người ta phải tinh chỉnh tế bào thần kinh để nó có thể phản ứng với 1 tần số cụ thể của ánh sáng. Do đó, hiện tại thì kỹ thuật này chỉ mới áp dụng cho tế bào não của chuột.

Cận cảnh các điện cực tại trên lớp da nhân tạo, có thể cảm nhận áp lực khi chạm vào các vật thể thật và gởi dữ liệu về tế bào thần kinh bằng quang di truyền học
Giáo sư Zhenan Bao, người dẫn dầu nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford cho biết kỹ thuật quang di truyền vẫn chưa phải là một giải pháp thích hợp. Mặt khác, da người không chỉ cảm nhận được áp lực, mà còn phỉa cảm nhận được nhiệt độ, ma sát,… và da nhân tạo cần phải thực hiện được những điều đó. Tuy nhiên, nghiên cứu lần này là một bước tiến vượt bậc, hứa hẹn bước đột phá giúp phục hồi chức năng cho người khuyết tật trong tương lai không xa.

Article sourced from XALUAN.
