Pháp công bố dự thảo ngân sách năm 2020

18:50' 27-09-2019
Chính phủ Pháp công bố dự thảo ngân sách năm 2020, bao gồm kế hoạch cắt giảm hơn 9 tỷ euro tiền thuế cho các hộ gia đình và 1 tỷ euro cho các doanh nghiệp.


    Phap cat giam thue nham xoa diu phong trao bieu tinh Ao vang hinh anh 1
    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: THX)

    Ngày 26/9, Chính phủ Pháp đã công bố dự thảo ngân sách năm 2020, trong đó bao gồm kế hoạch cắt giảm hơn 9 tỷ euro (khoảng 10 tỷ USD) tiền thuế cho các hộ gia đình.

    Quyết định trên được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu của phong trào biểu tình Áo vàng, đồng thời vẫn tuân thủ quy định về thâm hụt ngân sách của Liên minh châu Âu (EU).

    Bản dự thảo trên bao gồm việc giảm thuế 9,3 tỷ euro cho các hộ gia đình, trong đó có 5 tỷ euro cắt giảm thuế cho khoảng 12 triệu hộ gia đình vốn đã được Tổng thống Emmanuel Macron cam kết nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình.

    Dự thảo ngân sách còn cắt giảm 1 tỷ euro cho các doanh nghiệp, với mức giảm thuế theo lộ trình từ 33,3% xuống còn 25% trong vòng 5 năm.

    Theo Bộ trưởng Le Maire, dự thảo ngân sách năm 2020 sẽ chính thức được trình lên nội các ngày 27/9.

    Ông Le Maire cho biết "cuộc khủng hoảng xã hội" do các cuộc biểu tình gây ra, cũng như sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu là yếu tố khiến chính phủ đưa ra các quyết sách để khuyến khích đầu tư và tiêu dùng.

    Sau khi lên nắm quyền vào năm 2017, Tổng thống Macron đã cam kết đưa nước Pháp trở lại với nền tảng tài chính vững chắc, song trước sức ép của phong trào biểu tình "Áo vàng," ông đã đưa ra kế hoạch cắt giảm thuế, tăng lương và các biện pháp hỗ trợ khác cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

    Tuy nhiên, các biện pháp trên được cho là sẽ khiến thâm hụt ngân sách trong năm nay của Pháp lên mức 3,1% GDP và đưa nước này trở thành thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) duy nhất vượt quá giới hạn quy định 3% GDP của khối, trong khi các nước như Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha có khả năng thặng dư ngân sách.

    Chính phủ Pháp dự báo thâm hụt ngân sách của nước này trong năm tới sẽ giảm xuống còn 2,2% GDP, vẫn chưa đạt được mục tiêu 2% trước đó và nợ công năm tới sẽ tăng từ mức 98,7% GDP.

    Kinh tế Pháp dự kiến sẽ tăng trưởng 1,4% trong năm nay và 1,3% cho năm tới.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/phap-cat-giam-thue-nham-xoa-diu-phong-trao-bieu-tinh-ao-vang/597563.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ