Năm ngoái, Công đoàn quản lý vấn đề thuê nhà ở Victoria đã nhận được một cuộc gọi của một sinh viên sống trong một căn nhà ở khu ngoại ô phía tây Melbourne, nơi có tới 10 người ở chung một phòng gồm 5 giường ngủ. Tiền thuê một giường ngủ chung trong căn nhà ở khu vực Sunshine giá khoảng $100/tuần và, mặc dù đã gọi điện đến đường dây tư vấn của công đoàn, cậu sinh viên này lại không muốn đưa ra khiếu nại chính thức.
Theo giáo sư Simon Marginson của Đại học Melbourne, đồng tác giả của cuốn sách Vấn đề an ninh cho sinh viên Quốc tế, thực hiện dựa trên 200 lần phỏng vấn sinh viên thuộc 35 quốc gia tại 11 trường đại học khắp nước Australia, nhà ở kém chất lượng đang ảnh hưởng đến việc học tập của các sinh viên quốc tế và đe doạ sự an toàn của họ. Giáo sư Marginson cho biết thêm có khoảng 1/3 trong số sinh viên quốc tế có xuất thân từ các gia đình nghèo, thường phải làm việc quá giới hạn 20 giờ/tuần theo quy định trong visa sinh viên của họ.
Bà Danielle Hartridge, nhân viên phòng Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế thuộc Đại học Victoria, cho biết mặc dù các công ty tư nhân đã xây dựng rất nhiều nhà cho sinh viên trong 15 năm qua, nhưng phần lớn đều có mức giá quá cao so với họ. “Điều này khiến họ phải quay trở lại với thị trường nhà thuê và buộc họ phải ở chung phòng với nhiều người khác để giảm bớt chi phí”, bà nói thêm.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
