Kết quả của đợt nghiên cứu do trường đại học Victoria University cho thấy hầu hết những người có liên quan đều cho rằng nạn bạo lực đối với sinh viên người Ấn Độ là có tính chất cơ hội chứ không phải mang tính chất phân biệt chủng tộc, trong khi đó các sinh viên thì thường nhìn nhận phân biệt chủng tộc là động cơ chủ yếu của vấn nạn này. Hầu hết cảnh sát được phỏng vấn trong bài báo thì cho rằng trong các vụ tấn công có cả yếu tố cơ hội và phân biệt chủng tộc.

    Nhiều người liên quan cũng cho rằng thực tế các thủ phạm có xuất thân là những người không theo tôn giáo nào chính là một bằng chứng cho thấy những vụ tấn công không mang sắc thái phân biệt chủng tộc. Có ít nhất một nửa trong số những người liên quan được phỏng vấn cho rằng chính hành vi của sinh viên, chẳng hạn như tự đặt mình vào những tình huống “không đúng nơi, không đúng lúc”, là một yếu tố quan trọng trong những vụ phạm tội đối với sinh viên Ấn Độ. Tuy nhiên, kết quả bài báo cáo cũng cho thấy sinh viên gốc Ấn Độ và Trung Quốc hầu hết được nhận định là gặp nhiều nguy hiểm hơn so với các sinh viên ngoại quốc khác và sinh viên ngoại quốc thường gặp nhiều nguy hiểm hơn so với sinh viên trong nước.

    Phó hiệu trưởng danh dự trường đại học Victoria University, bà Linda Roseman cho biết đợt nghiên cứu đưa ra bằng chứng hữu hiệu cho thấy luận điểm về chủ nghĩa cơ hội có vẻ đúng trong một số trường hợp. Bà Roseman cũng cho rằng chính phủ, cơ quan cảnh sát, tổ chức giáo dục và tổ chức dịch vụ cần triển khai các chương trình phòng trống và hỗ trợ nhằm giảm thiểu những rủi ro nói trên.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ