Những tuyệt chiêu làm đẹp đơn giản dễ học hỏi từ 10 nữ minh tinh huyền thoại Hollywood

18:00' 06-09-2021
10 nữ minh tinh huyền thoại Hollywood chỉ áp dụng vài mẹo đơn giản là đã thăng hạng nhan sắc.


    1. Ingrid Bergman cạo trán

    Bergman thích vẻ ngoài tự nhiên nên cô hay có những cách làm đẹp để giữ được nét đẹp ấy. Cô ấy thậm chí đã phải đấu tranh để có được điều đó bằng cách từ chối thay đổi mái tóc, lông mày, cho đến một cái tên nghe nữ tính hơn cô cũng không cần. Và để lộng lẫy, xinh đẹp trên màn ảnh, Ingrid đã cạo bớt 1 cm ở chân tóc để có vầng trán cao hơn.

    Empty

    2. Sophia Loren đã sử dụng dầu ô liu hàng ngày

    Sophia Loren là một huyền thoại và vẻ đẹp được cả thế giới biết đến. Để duy trì nhan sắc, cô đã cho ít nhất 2 muỗng canh dầu ô liu vào thức ăn mỗi ngày và còn thường xuyên thoa dầu ô liu lên da để có làn da sáng bóng và thêm một vài viên thuốc vào bồn tắm nước nóng.

    Empty

    3. Marilyn Monroe thoa 5 màu son khác nhau

    Không chỉ có nhan sắc gợi cảm  bậc nhất hành tinh mà Marilyn Monroe còn sở hữu làn da bắt sáng trên máy ảnh. Cô có một tuyệt chiêu nhỏ để đạt được hiệu ứng này. Cô thoa một lớp dày Nivea Creme hoặc Vaseline lên da. Bên cạnh đó, để đôi môi trông đầy đặn hơn, Marilyn Monroe đã thoa 5 màu son khác nhau.

    Empty

    4. Joan Crawford nhai kẹo cao su để có đường viền hàm thon gọn

    Joan Crawford tin rằng nhai kẹo cao su có thể làm săn chắc cơ hàm và giúp thải độc tố dưới cằm. Bên cạnh đó, cô dùng nước đá lạnh dội vào mặt 25 lần sau mỗi lần rửa mặt. Cách làm này giúp cô có được vẻ đẹp hiện đại và khuôn mặt thon gọn, thanh thoát vô cùng. 

    Empty

    5. Audrey Hepburn đã dùng nhíp để có hàng mi dày đẹp

    Audrey thoa sữa chua Hy Lạp tươi lên mặt rồi để nguyên trong 30 phút rồi rửa mặt với nước. Ngoài ra, cô rất thích ăn khoai tây, loại củ có nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa. Để có đôi mắt búp bê, nghệ sĩ trang điểm của Audrey Hepburn đã tỉa lông mi của cô bằng nhíp, sau đó mới chuốt mascara.

    Empty

    6. Katherine Hepburn đã dùng đường để tẩy da chết

    Katherine Hepburn yêu thích sự tối giản và cách làm đẹp tự nhiên nhất. Để có được làn da hoàn hảo, cô tẩy da chết thường xuyên bằng hỗn hợp đường và chút nước ấm. Sau khi tẩy tế bào chết, Katherine Hepburn vắt một ít nước cốt chanh lên mặt và massage lên da một cách nhẹ nhàng. 

    Empty

    7. Marlene Dietrich cạo lông mày

    Để tạo đường cong hoàn mỹ cho lông mày nhằm làm nổi bật khuôn mặt, Marlene đã sử dụng máy cạo râu. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng cạo toàn bộ khuôn mặt để có làn da như em bé.

    Empty

    8. Vivien Leigh dùng chì kẻ để vẽ viền môi tự nhiên

    Vivien đã vẽ viền môi bằng chì kẻ để có đôi môi đầy đặn hơn, đặc biệt cô cũng dùng các loại dầu thơm và kem dưỡng da có mùi thơm tự làm để làm đẹp da. Cách làm này giúp cô có được vẻ rạng rỡ nhất khi xuất hiện trước công chúng. 

    Empty

    9. Grace Kelly tạo khối khuôn mặt

    Gương mặt đẹp như tạc tượng của Grace Kelly là nhờ tạo khối. Công nương xứ Monaco đã tán một màu phấn bên dưới gò má, và tán một màu phấn tối hơn một chút trên gò má.

    Empty

    10. Greta Garbo đã sử dụng mỡ khoáng

    Sở hữu đôi mắt cuốn hút và luôn sáng bóng, Greta Garbo đã dùng mẹo đánh bóng mắt sẫm màu bên dưới một lớp mỡ bôi trơn mỏng trên mí mắt. Ngoài ra, cô cũng đánh phấn mắt bằng hỗn hợp bột màu than và mỡ khoáng.

    Empty



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from PHUNUTODAY.

Original source can be found here: https://phunutoday.vn/10-nu-minh-tinh-huyen-thoai-hollywood-va-nhung-tuyet-chieu-lam-dep-don-gian-de-hoc-hoi-d300223.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ