Real Madrid đã có một mùa giải đáng thất vọng với nhiều khả năng chỉ có một danh hiệu Copa del Rey an ủi. Những thay đổi là không thể tránh khỏi trong mùa tới.

Alonso và Higuain
Đến: Daniel Carvajal
Đây là một quyết định dễ dàng. Mùa hè năm ngoái, Los Blancos để Daniel Carvajal rời học viện trẻ tới Bayer Leverkusen và trông cậy cả vào Arvelo Arbeloa bên hàn lang phải. Arbeloa đã có một mùa giải rất đáng thất vọng và vị trí hậu vệ phải trở thành điểm yếu lớn nhất của hàng thủ Madrid. May mắn là trong hợp đồng để Carvajal ra đi, Madrid có điều khoản mua lại.
Nhưng tại sao lại là Carvajal? Trước hết, Madrid cần ai đó hiểu hệ thống của họ, Carvajal là một người cũ của Castilla, anh thỏa mãn tiêu chí đó. Thứ hai, và quan trọng hơn, anh đã có một mùa giải tuyệt vời. Theo thống kê của trang whoscored.com, Carvajal là hậu vệ phải hay nhất thế giới, với khả năng chuyền và tạt bóng tốt, với 6 đường kiến tạo mùa này (so với 2 của Arbeloa).
Ở tuổi 21, anh cũng còn rất trẻ và còn có thể tiến bộ nhiều. Kỹ năng đi bóng của Carvajal rất đáng nể và sẽ là một đóng góp quan trọng cho hướng tấn công bên phải của Real, điều mà Arbeloa không làm được.
Đi: Higuain

Một tiền đạo sẽ tới Madrid vào mùa tới, điều đó có nghĩa là một người sẽ phải ra đi. Lựa chọn giữa Gonzalo Higuain và Karim Benzema là không dễ dàng, bởi cả 2 đều kém ấn tượng. Higuain tốt hơn về số bàn thắng (13 bàn trong 23 trận), nhưng Benzema là người chuyền bóng và cầm bóng giỏi hơn (7 đường kiến tạo trong 24 trận). Dù cho ai ra đi, người còn lại sẽ chỉ là lựa chọn thứ 2 so với tiền đạo sẽ đến.
Đến: Casemiro
Tiền vệ trẻ người Brazil Casemiro có màn ra mắt Madrid trận gặp Real Betis và chơi khá tốt. Anh điềm tĩnh và có tỉ lệ chuyền bóng thành công là hơn 85%, không tồi cho việc bất ngờ có mặt trong đội một. Casemiro chưa ở phải ở đẳng cấp cao nhất, nhưng anh sở hữu thể lực dồi dào rất có ích cho một tiền vệ trung tâm. Hai mối quan tâm lớn nhất của cầu thủ trẻ hiện là cải thiện khả năng chơi bóng bổng và thái độ thi đấu. Với chiều cao hơn 1,8 mét, Casemiro có thể hình tốt với một tiền vệ trung tâm, chỉ có điều là anh phải cải thiện hơn các pha không chiến. Thái độ là vấn đề lớn hơn và là một trong những lý do khiến Sao Paulo sẵn sàng cho mượn anh sang Castilla. Nếu Madrid có thể dạy anh sự khiêm tốn, Casemiro sẽ là một tiền vệ lớn.
Đi: Xabi Alonso
Xabi Alonso là một trong những chân chuyền giỏi nhất thế giới. Anh thuộc về lớp những cầu thủ xuất sắc nhất như Xavi. Tuy nhiên, anh đã nhiều tuổi. Ở tuổi 31, hiện Alonso vẫn có thể đọc chân đấu tốt để tung ra những đường chuyền đẹp mắt. Đối thủ nào của Madrid để Alonso có nhiều khoảng trống và thời gian đều sẽ phải trả giá đắt, nhưng điều đó gần đây không diễn ra thường xuyên nữa.
Trong thất bại mới đây dưới tay Dortmund, Alonso là một trong những điểm yếu nhất. Anh hoàn toàn lép vế so với người trẻ hơn nhiều Mario Goetze, khả năng chuyền bóng rất hạn chế và hầu như không thể đi bóng, chưa kể sự cẩu thả của anh dẫn tới quả phạt đền ở phút 67. Những năm đẹp nhất của Alonso đơn giản là đã ở sau lưng anh.
Đến: Nuri Sahin

Về mặt kỹ thuật và phong cách, Nuri Sahin vốn là cầu thủ của Real Madrid, nhưng anh đã không có cơ hội thể hiện mình có thể chơi hay ra sao. Trong năm đầu ở Madrid, anh bỏ lỡ một phần lớn mùa giải vì chấn thương và trong vài lần ra sân hiếm hoi, Sahin cho thấy anh đủ xuất sắc để gây ấn tượng với Jose Mourinho.
Sau một hợp đồng cho mượn thất bại sang Liverpool, Sahin tìm lại phong độ ở CLB cũ Borussia Dortmund. Trong 6 trận đá chính, anh có 2 bàn và 1 đường kiến tạo, không tồi vì Sahin ít khi được chạm bóng. Mới 2 mùa trước, Sahin còn là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga, một chân chuyền xuất sắc và mới 24 tuổi, anh còn cả tương lai phía trước và hoàn toàn có thể là người thay thế Alonso.
Đi: Jose Mourinho
Thí nghiệm Mourinho sắp hết hạn. Giờ đã là mùa thứ 3 ở Madrid và HLV người BĐN đã không gây đủ ấn tượng. Ông có 2 danh hiệu, 1 Copa del Rey và 1 La Liga, nhưng không hoàn thành được giấc mơ La Decima. Madrid không phải sa thải Mourinho, đơn giản là họ sẽ chia tay.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

