Karim Benzema đang hứng chịu sự chỉ trích vì từ chối hát quốc ca trong các trận đấu của ĐT Pháp. Rất nhiều câu chuyện trong quá khứ cho thấy sự mâu thuẫn giữa các ngôi sao lớn với giới lãnh đạo thậm chí có thể hủy hoại sự nghiệp quốc tế của họ.

Samuel Eto'o
Trong lịch sử bóng đá, Johan Cruyff có lẽ là ngôi sao lớn đầu tiên đối đầu với LĐBĐ của mình. ĐT Hà Lan mặc trang phục tài trợ bởi Adidas, nhưng “Thánh Johan” đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn từ hãng sản xuất thể thao của Đức đối với giá trị hình ảnh của mình. Ông đã thất bại và đi đến quyết định tẩy chay thương hiệu ba sọc chéo nổi tiếng này.
Hệ quả là tại World Cup 1974 trên chính nước Đức, Cruyff không chỉ là ngôi sao nổi bật trên sân cỏ mà ông còn khác biệt bởi chiếc áo chỉ có 2 sọc trên cánh tay thay vì 3 như các đồng đội. Lý do đơn giản, ông có một hợp đồng riêng với Puma, đối thủ cạnh tranh của Adidas.

Cruyff mặc áo chỉ có 2 vạch sọc ở tay
Giống như Cruyff, Bernd Schuster đã nổi loạn với nguyên nhân hoàn toàn không đáng. Thập niên 80, “Thiên thần tóc vàng” là một trong những tài năng lớn nhất nước Đức. Ông gây tiếng vang tại EURO 1980 khi mới chỉ 20 tuổi (giành Quả bóng bạc cho cá nhân), cùng đội nhà đăng quang ngôi vô địch trước khi chuyển đến khoác áo barca.
Tất cả mọi người đều tin rằng với Schuster, ĐT Đức sẽ tiếp tục thống trị bóng đá thế giới một thời gian dài. Nhưng rồi “một loạt những hiểu nhầm” đã ngáng đường sự nghiệp quốc tế của tiền vệ tài hoa này và có thể nói, nó đã ảnh hưởng phần nào đến thành tích của “Die Mannschaft” ở những giải đấu lớn tiếp theo.

Schuster giã từ ĐT Đức ở tuổi 24
Đầu tiên, Schuster từ chối đến Albania để tham dự một trận giao hữu vì bận đón chào sự ra đời của cậu con trai David. Sau đó, ông muốn đến đá một trận với Brazil nhưng lại vấp phải sự phản đối của cả CLB Barca và LĐBĐ Đức. Tức khí, Schuster tuyên bố chấm dứt sự nghiệp quốc tế vào năm 1984, khi mới 24 tuổi và chỉ đá cho ĐTQG vỏn vẹn 22 trận.
Tuy nhiên, những mâu thuẫn của Cruyff và Schuster vẫn chưa “cá biệt” bằng trường hợp của Fernando Redondo. Chàng tiền vệ người Argentina giã từ đội tuyển chỉ để bảo vệ mái tóc lãng tử của mình. Số là sau World Cup 1994, Daniel Passarella đảm nhiệm dẫn dắt “Albiceleste”. Nhà cầm quân nổi tiếng quân phiệt này cố gắng áp đặt kỷ luật vào đội bóng của mình và ông yêu cầu mọi cầu thủ phải để tóc gọn gàng.

Redondo từ chối ĐT Argentina để bảo vệ mái tóc
Redondo cũng là một nhân vật cá tính mạnh. Thay vì cắt tóc, anh từ chối lên tuyển. Quyết định của Redondo trái ngược với một đồng đội cũng rất nổi danh thời đó là “Vua sư tử” Gabriel Batistuta.
Câu chuyện mới nhất về mâu thuẫn của một ngôi sao lớn với đất nước mình là Samuel Eto’o. Ngày 16/12/2011, cựu tiền đạo của Barca bị LĐBĐ Cameroon treo giò 15 trận do từ chối tham dự trận giao hữu với Algeria. Lệnh cấm này được giảm xuống còn 8 tháng do tổng thống Paul Biya yêu cầu các quan chức xem xét lại án phạt gây tranh cãi.
Đến ngày 27/8/2012, Eto’o có mặt trong danh sách thi đấu với Cape Verde ở lượt đi vòng play-off giành vé dự CAN 2013. Nhưng Eto’o lại từ chối ra sân để bày tỏ những gì mà anh mô tả là “nghiệp dư và kém tổ chức” của đội nhà.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

