Những điều ít biết về Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

ISS
Đây được coi là ngôi nhà chung trên vũ trụ của các nhà du hành và nghiên cứu không gian đến từ các nước trên thế giới, đứng đầu là Mỹ, Nga, Nhật Bản, Canada v.v…
Sau đây là 11 điều thú vị về Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) mà chúng ta chưa được biết đến do tiến sĩ David Baker từng làm kỹ sư cho NASA, mới tiết lộ:
1. ISS còn hoạt động thêm 13 năm nữa
Nhờ những chuyến du hành đưa người lên bảo dưỡng mà ISS còn hoạt động thêm được đến năm 2028.
Trạm ISS vẫn sẽ là cơ sở nghiên cứu khoa học quan trọng, giữ vai trò phát triển mục tiêu tiếp theo cho những chuyến bay du hành của người Mỹ lên vũ trụ, vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất.
2. Tờ báo Daily Mail và ISS
Tờ báo Daily Mail giữ vai trò chính trong việc phổ biến khái niệm trạm vũ trụ. Daily Mail từng cử phóng viên đến các hãng vũ trụ của Mỹ để tìm hiểu cuộc sống trong không gian và những trạm vũ trụ như ISS.
Hãng máy bay Douglas đã lập một nhóm phát triển những ý tưởng cuộc sống trên vũ trụ với ngân sách 10.000 USD.
Daily Mail thích ý tưởng này và yêu cầu hãng máy bay xây dựng mô hình nguyên mẫu đầy đủ để trưng bày trong Triển lãm Ý tưởng vào năm 1960. Nhờ đó, lần đầu tiên công chúng được trải nghiệm một trạm vũ trụ giống như ISS.
3. Trạm ISS làm kết thúc Chiến tranh lạnh
Trạm ISS có vai trò quan trọng làm dịu căng thẳng Chiến tranh lạnh. Sau khi Xô viết tan ra, Nga mất đi lãnh địa, nguồn tài nguyên, nhân công, các phương tiện kỹ thuật và nguồn tài chính để duy trì chương trình trạm vũ trụ của riêng mình mang tên Mir.
Năm 1993, sau hiệp định ban đầu về Nga và Mỹ hợp tác thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Mir, các đối tác vũ trụ toàn cầu (Mỹ, châu Âu,..) chính thức đảm bảo cho Nga tham gia chương trình ISS, thiết lập quan hệ mới giữa Nga và các nước khác.
4.ISS rộng rãi
Bên trong ISS rộng lớn hơn máy bay Boeing 747.

5. ISS khá nặng mà lại rất nhẹ
Trọng lượng của ISS nặng gấp đôi máy bay Boeing 747, nhưng lại rất nhẹ bởi ở trong môi trường không trọng lực.
6. Mỹ không hoàn toàn chi ngân sách cho ISS
Mặc dù NASA đứng đầu chương trình nghiên cứu trên trạm ISS nhưng châu Âu là đối tác đóng góp ngân sách lớn nhất. Châu Âu chịu trách nhiệm 29% ngân sách lắp đặt các module trên ISS. Nga đóng góp 24%, Nhật Bản 22% và Mỹ chỉ 19%.
7. Để lên trạm ISS trước tiên bạn phải sang Nga

Nhà du hành người Anh Tim Peake
Sau khi chương trình Tàu con thoi do Mỹ đứng đầu, kết thúc vào năm 2011, vào ngày 15-12, tàu vũ trụ Soyuz của Nga đưa nhà du hành người Anh đầu tiên tên là Tim Peake lên trạm ISS. Đó là cách duy nhất để tiếp cận trạm ISS
8. Bước ra ngoài vũ trụ từ trạm ISS
Kể từ năm 1998, đã có 190 lượt nhà du hành bước ra khỏi trạm ISS đi lại trên vũ trụ.
9. Các nhà du hành phải có thể lực tốt
Để chuẩn bị làm nhiệm vụ trên trạm ISS, các nhà du hành phải tập luyện thể lực ít nhất 2,5 giờ mỗi ngày.
Trong đó, một nửa thời gian dành cho tập luyện với guồng quay để làm quen với tình trạng không trọng lực. 2,5 giờ tập luyện như vậy tiêu hao từ 250 đến 500 calo.
10. Sống trên trạm ISS làm con người già đi nhanh hơn
Trạm ISS là nơi duy nhất trong hệ mặt trời, con người cảm thấy an toàn ở tình trạng không trọng lực trong thời gian dài.
Ảnh hưởng của tình trạng không trọng lực đối với cơ thể giống như quá trình lão hóa. Cơ thể mất đi tế bào máu và lượng canxi trong xương giảm sút.
Cuộc nghiên cứu thực hiện trên trạm ISS làm cho chúng ta hiểu thêm phải chăm sóc người già trên Trái Đất như thế nào.

11. Trạm ISS là phương tiện vũ trụ đắt giá nhất thế giới
Theo ước tính, trạm ISS đang trị giá160 tỷ USD – đắt giá nhất so với các phương tiện vũ trụ khác do con người đã từng chế tạo ra. Các bộ phận lắp ráp thêm làm trạm ISS tồn tại được lâu hơn.

Article sourced from XALUAN.
