Nhiều học sinh ở các trường học ở Sydney nói ngôn ngữ khác tiếng Anh
05:00' 23-03-2017
Tổng cộng 47 ngôn ngữ khác nhau đang được nói ở trường trung học Evans High School...

Photo: Peter Rae
... ở vùng Blacktown, thuộc thành phố Sydney, và ngôi trường này có hơn một nửa số học sinh nói ngôn ngữ khác tiếng Anh.
Bức tranh này đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn chung - ít nhất là ở một số vùng của Sydney.
Trong năm 2016, hơn 33% học sinh tại các trường công lập ở NSW có nền tảng ngôn ngữ khác tiếng Anh, so với tỷ lệ 27.4% cách đây một thập kỷ.
Theo thống kê mới đây của Sở Giáo dục bang NSW, mặc dù tỷ lệ học sinh có nguồn gốc ngôn ngữ đa dạng đang gia tăng đều đặn, song hầu hết những học sinh này vẫn tập trung ở khu vực phía Tây, Nam và Tây Nam của Sydney.
Các vùng ngoại ô phía Tây của Sydney có sự đa dạng ngôn ngữ nhiều nhất, với 65.5% học sinh ở các trường tiểu học và trung học nói ngôn ngữ khác tiếng Anh.
Khoảng 60% học sinh ở các trường phía Nam và Tây Nam của Sydney nói ngôn ngữ khác tiếng Anh.
Trong khi đó, chỉ có 29% học sinh ở phía Tây Bắc của Sydney nói ngôn ngữ thứ hai.
Nhìn chung tại các trường học ở NSW, tiếng Hoa vẫn là ngôn ngữ phổ biến nhất kể từ năm 1997, chứ không phải tiếng Anh.
Trong năm 2016 có 16.2% trong số những học sinh có nguồn gốc ngôn ngữ đa dạng nói tiếng Hoa.
Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ phổ biến thứ hai, được nói bởi 13.7% học sinh có nguồn gốc ngôn ngữ đa dạng, và kế đến là tiếng Việt với 6% học sinh.
Hiệu trưởng trường Evans High School, bà Nerina Pretlove cho biết, sự đa dạng ngôn ngữ của học sinh là một thách thức đối với việc giảng dạy, nhưng cũng có nhiều lợi ích cho cả giáo viên và học sinh.
“Sự đa dạng ngôn ngữ này giúp cho kinh nghiệm sống của cả giáo viên và học sinh có chiều sâu hơn,” bà Pretlove nói.
Trong năm 2017, khoảng 1,417 trường học ở NSW sẽ được nhận trợ cấp của chính phủ để hỗ trợ 166,000 học sinh thông qua các giáo viên chuyên môn, các chương trình học tập và hỗ trợ và các thông dịch viên.
Trường Evans High School đang điều hành một trong những Trung tâm Anh ngữ Chuyên sâu ở NSW, giúp các học sinh mới đến đạt trình độ Anh ngữ yêu cầu trước khi bắt đầu học ở trường trung học.
Bà Pretlove nói rằng những ngôn ngữ mà các học sinh nói tại Trung tâm Anh ngữ Chuyên sâu và trường Evans High School thường phản ánh những sự đối nghịch đang diễn ra trên khắp thế giới. “Chúng tôi có những học sinh nói tiếng Kurdish, Pashto và Aramaic,” bà Pretlove nói.
“Có một ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trong báo cáo của Sở Giáo dục bang NSW. Đó là tiếng Chaldea. Tôi phải đi tìm hiểu và biết được đó là một phương ngữ của tiếng Aramaic. Chúng tôi có thể sẽ tiếp nhận những học sinh nói ngôn ngữ này vào cuối năm nay khi một nhóm người tị nạn mới chuyển đến.”
kim phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
5
/
5
bầu chọn.
1 reviews.
