Hôm 10/2, Nhật Bản tuyên bố thay đổi hiến chương về viện trợ, trong đó lần đầu tiên cho phép Tokyo hỗ trợ quân đội nước ngoài.
Trong bản hiến chương sửa đổi, Nhật Bản sẽ ưu tiên viện trợ cho quân đội các nước ASEAN để tăng cường mối quan hệ trong khu vực mặc dù chỉ giới hạn trong các chiến dịch phi chiến đấu như cứu trợ thảm họa, xây dựng cơ sở hạ tầng và các hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển.
Bản hiến chương sửa đổi có đoạn: "Nếu quân đội hoặc các sỹ quan quân đội của nước nhận viện trợ tham gia hợp tác phát triển vì mục đích cải thiện đời sống người dân hay các hoạt động phi quân sự như cứu trợ thảm họa, thì Nhật Bản sẽ xem xét các chương trình theo từng trường hợp, trong khi tính đến tầm quan trọng của việc cấp ODA".
|
|
|
Binh lính Nhật Bản và Mỹ trong một cuộc tập trận |
Hiến chương nêu trên, được đổi tên từ "Hiến chương ODA" thành "Hiến chương Hợp tác Phát triển", nhấn mạnh Nhật Bản sẽ sử dụng viện trợ nước ngoài một cách hiệu quả và chiến lược hơn để góp phần đảm bảo "lợi ích quốc gia" - cụ thể là để duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng của đất nước, tạo môi trường quốc tế ổn định, minh bạch cũng như duy trì và bảo vệ trật tự quốc tế trên cơ sở các giá trị phổ quát.
Đây là thay đổi đầu tiên về chính sách viện trợ quốc tế của Nhật Bản trong vòng 12 năm qua.
Hiện Nhật Bản là quốc gia viện trợ phát triển chính thức lớn thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Anh và Đức. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida từng gọi viện trợ phát triển là "công cụ ngoại giao lớn nhất của Tokyo".
Vậy là, từ khi lên nắm giữ chức vụ Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 12/2012, ông Shinzo Abe đã có những hành động nhằm thay đổi trong chính sách đối ngoại cũng như củng cố năng lực của quân đội Nhật Bản.
Theo đó, vào tháng 7/2014, chính phủ Nhật Bản đã thay đổi một phần nội dung trong bản hiến pháp để công nhận quyền phòng vệ tập thể của nước này.
Tiếp đó, việc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại dã man hai con tin người Nhật Bản thúc đẩy ông Abe diễn giải lại hiến pháp hoà bình. Điều này cho phép Nhật Bản hỗ trợ đồng minh và mở đường cho binh sĩ ra tham chiến ở nước ngoài, lần đầu tiên từ sau Thế chiến II.
Những thay đổi trên phù hợp với chủ trương thúc đẩy vai trò của Nhật Bản đối với an ninh thế giới.
Theo xalo


