Bộ Quốc phòng Nhật trong báo cáo tung ra hôm 26/7 cho rằng nước này cần tăng sức mạnh của lực lượng vũ trang, nhằm đẩy lui các "mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên".

Tàu khu trục của Nhật trong một lần phô diễn sức mạnh hải quân của lực lượng phòng vệ ở phía nam Tokyo, với các hệ thống đánh chặn nhằm đối phó với tên lửa từ Triều Tiên. Ảnh: JMSDF
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật chỉ ra rằng nước này cần tăng khả năng giám sát, cụ thể là cân nhắc việc sử dụng các máy bay hoặc các thiết bị không người lái, để đảm bảo sự cảnh giới liên tục trên khu vực Thái bình dương.
Tài liệu này cũng cho rằng Nhật nên thiết lập lực lượng tác chiến đổ bộ và thủy quân lục chiến nhằm bảo vệ các đảo có tranh chấp trên biển Hoa Đông. Lực lượng này cũng cần có khả năng tấn công các căn cứ quân sự của nước ngoài, Bộ Quốc phòng Nhật đề xuất.
Bản báo cáo kêu gọi củng cố khả năng "răn đe và đáp trả các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo".
"Nhật Bản cần củng cố khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo một cách toàn diện", BBC dẫn báo cáo cho hay.
Tuy nhiên giới chức quốc phòng Nhật cũng khẳng định định điều này không có nghĩa là Nhật tính chuyện tấn công phủ đầu đối với các mục tiêu của đối phương.
Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ sử dụng tài liệu này làm cơ sở để đưa ra hướng dẫn quốc phòng vào cuối năm nay. Hiến pháp của Nhật quy định lực lượng vũ trang nước này chỉ có tính chất phòng vệ, tuy nhiên thủ tướng Abe đang vận động theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng - một động thái khiến các nước láng giềng như Trung Quốc phản đối.
Trung Quốc và Nhật Bản đang có tranh chấp gay gắt về chủ quyền chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

