
Nhật Bản hôm 26.10 đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 422 tỉ yen (5,3 tỉ USD) nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn cần phục hồi đà tăng trưởng.
“Chúng tôi hy vọng gói kích cầu sẽ giúp Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát và tái khởi động nền kinh tế” - Chánh Văn phòng Nội các Osamu Fujimura phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tokyo. Ban đầu, Nhật Bản dự kiến tổng giá trị gói kích thích kinh tế này là 200 tỉ yen, nhưng sau đó đã quyết định tăng gấp đôi để thúc đẩy nền kinh tế trì trệ.
Trong gói kích cầu này, 260 tỉ yen sẽ phân bổ cho những khu vực chịu hậu quả trận siêu động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt nhân năm ngoái. 17 tỉ yen dùng để tăng cường bảo vệ bờ biển tại thời điểm căng thẳng về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Ngoài ra, các ngành công nghiệp liên quan đến môi trường, năng lượng, nông-lâm-ngư nghiệp cũng được thúc đẩy với 105 tỉ yen, trong đó 41 tỉ yen dùng khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn các nguồn năng lượng sạch và có khả năng tái tạo.
Chính phủ còn dành 3,8 tỉ yen đẩy mạnh nghiên cứu tế bào gốc đa năng nhân tạo (iPS), công trình nghiên cứu mà Giáo sư Shinya Yamanaka của Trường Đại học Kyoto vừa giành được giải Nobel y học năm nay.
Thông báo về gói kích thích được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ và Truyền thông cho biết chỉ số giá tiêu dùng chủ chốt giảm 0,1% trong tháng 9, chứng tỏ Nhật Bản vẫn đang tiếp tục vật lộn để thoát khỏi tình trạng giảm phát. Theo giới phân tích, gói kích cầu dự kiến gia tăng áp lực lên Ngân hàng Nhật Bản khi quyết định tăng quy mô mua sắm tài sản từ 10 nghìn tỉ yen lên 80 nghìn tỉ yen, bởi nền kinh tế sau động đất, sóng thần phục hồi chậm chạp.
“Tác động thật sự của gói kích thích đối với nền kinh tế dường như khá nhỏ” - ông Masatoshi Sato - nhà chiến lược tại Công ty chứng khoán đầu tư Mizuho - cho biết. “Song đây cũng có thể là một thông điệp cho thị trường và Ngân hàng Nhật Bản trước cuộc họp bàn chính sách vào tuần tới”.
Tờ Wall Street Journal cũng dẫn lời một số chuyên gia đồng tình rằng quy mô của gói kích thích tương đối nhỏ so với nền kinh tế đang trì trệ. “Cùng lắm cũng chỉ giúp tăng được 0,1% GDP” - ông Toshihiro Nagahama - kinh tế trưởng thuộc Viện Nghiên cứu Dai-ichi - nhận xét.
Ngân hàng Trung ương nước này vẫn quan ngại về sự trì trệ của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng tiền chung Châu Âu. Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết tình hình kinh doanh nói chung ở khu vực sản xuất của Nhật đạt kết quả tệ hơn trong quý III.
Báo cáo hôm đầu tuần cũng nói rằng thâm hụt thương mại trong tháng 9 tăng, đạt mức 7 tỉ USD, xuất khẩu giảm 10% so với cùng kỳ năm trước còn nhập khẩu tăng 4%. Xuất khẩu sụt giảm chứng tỏ nhu cầu thế giới vẫn chưa tăng trở lại, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 14%, sang Châu Âu giảm 22%, riêng sang Mỹ tăng 0,9% so với năm trước. Cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu và đồng yen mạnh đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động xuất khẩu - vốn là động lực chính của nền kinh tế nước này.
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

