Trong những năm gần đây quan hệ Trung- Nhật trở nên xấu đi do sự tranh chấp quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Thậm chí, các nhà phân tích còn cảnh báo hai nước có thể hải chiến trong tương lai vì Senkaku.

Type 071 tàu đổ bộ hàng đầu của Trung Quốc
Có 5 thứ vũ khí mà Nhật Bản sẽ dè chừng nếu phải hải chiến với Trung Quốc gồm máy bay tàng hình J-20, hệ thống phòng không S-400, tên lửa diệt hạm DF-21D, tàu đổ bộ type 071 và máy bay tiếp dầu trên không IL-78.
Không quân Nhật Bản rất mạnh với máy bay F-15J làm xương sống chủ lực tuy nhiên F-15J dù gì cũng chỉ là máy bay thế hệ thứ 4 mà thôi. Trung Quốc có máy bay J-20 là máy bay thế hệ thứ 5 mà theo Trung Quốc là sánh ngang với F-22 của Mỹ.
Vì lo lắng trước việc Trung Quốc có máy bay thế hệ thứ 5 là J-20 nên Nhật Bản phải lên kế hoạch mua F-22 của Mỹ làm đối trọng.
Quần đảo Senkaku vốn rất xa đất liền, xa hơn phòng thủ tên lửa bình thường, nhưng với hệ thống phòng không S-400 Trung Quốc có thể bắn hạ các máy bay tuần tra đêm Pc-3 của không quân Nhật Bản. Tuy nhiên, Nga chưa bán S-400 vì vẫn chưa chế tạo đủ số lượng hệ thống phòng không S-400 cho riêng họ sử dụng.
Việc quần đảo Senkaku không có người sinh sống khiến cho nếu tranh chấp đảo thì bên nào đổ bộ lên đảo trước rất có ưu thế, Trung Quốc có lớp tàu đổ bộ là Type 071. Tàu đổ bộ type 071 có tổng tải trọng 20.000 tấn. Tàu có thể mang theo 400 đến 800 lính và 18 xe bọc thép.
Khi có tranh chấp với Nhật Bản người Trung Quốc chỉ cần phủ đầu trước đổ bộ lên các đảo hoang. Quân đội Nhật Bản sẽ gần như không kịp trở tay và mất đảo vào trong tay binh lính Trung quốc.
Lên lửa diệt Hạm DF-21D được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay". Với một đầu đạn 500kg thì bất cứ tàu chiến nào của Nhật Bản bị trúng một quả tên lửa DF-21D cũng sẽ chìm. Nhưng, các tàu hải quân Nhật Bản được trang bị hệ thống phòng không Aegis nên DF-21D khó mà có thể xuyên thủng được hàng phòng thủ tối tân của Nhật.
Nếu cuộc xung đột xảy ra trên quần đảo Senkaku thì việc không chiến là rất quan trọng. Khoảng cách từ Trung Quốc ra Senkaku lên tới 700km nên các máy bay của họ sẽ không thể chiến đấu lâu được.
Trung Quốc đã nhập một số lượng máy bay tiếp dầu Il-78 là loại máy bay tiếp dầu có khả năng tiếp cùng một lúc cho 3 máy may. Nhưng, Trung Quốc lại có những phi công thiếu kỹ năng lái để có thể tiếp dầu trực tiếp trên không và số lượng máy bay Il-78 cũng rất ít không đủ nhu cầu cho cuộc chiến.
Theo xaluan

