Nhà sáng lập WikiLeaks có thể thụ án tại quê nhà

17:00' 29-10-2021
Nhà sáng lập trang web WikiLeaks - Julian Assange có thể sẽ được đưa về Australia để thụ án, nếu như ông bị phía Mỹ kết tội.


    Theo tin từ truyền thông Australia ngày 28/10, chính quyền Mỹ đang tiếp tục trao đổi với giới chức tư pháp tại Anh về khả năng dẫn độ ông Julian Assange về Mỹ để xét xử các cáo buộc liên quan đến tội danh gián điệp. Giới chức Mỹ cũng xác nhận trong trường hợp bị kết án, nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks có thể được đưa về quê hương Australia để thụ án.

    Trước đó vào đầu năm nay, một tòa án tại Anh đã từ chối yêu cầu dẫn độ ông Assange về Mỹ để xét xử vụ việc WikiLeaks công bố các tài liệu quân sự bí mật của Mỹ một thập kỷ trước. Các thẩm phán tại Anh lo ngại tình hình sức khỏe tâm thần của ông Assange có thể sẽ bị ảnh hưởng, khi ông bị giam giữ trong các nhà tù có điều kiện an ninh đặc biệt nghiêm ngặt tại Mỹ.

    Trong một tuyên bố vào hôm 27/10, luật sư James Lewis đại diện cho chính phủ Mỹ đã bác bỏ các quan ngại về vấn đề sức khỏe của ông Assange. Luật sư Lewis cho rằng ông Assange không có tiền sử mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng và có đủ sức khỏe để tham gia các phiên tòa tại Mỹ. Ông Lewis cũng cho biết, chính quyền Mỹ cam kết ông Assange sẽ không phải chịu các biện pháp giam giữ nghiêm ngặt tại Mỹ và nếu bị kết án, ông Assange có thể được phép thi hành án phạt tại Australia.

    Ảnh chụp ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks năm 2011. Nguồn: AFP

    Ảnh chụp ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks năm 2011. Nguồn: AFP

    Hiện tại, ông Assange, một công dân Australia, đang bị phía Mỹ truy tố với 17 tội danh liên quan đến gián điệp và tội lạm dụng máy tính khi công bố hàng nghìn tài liệu mật về quân sự và ngoại giao của Mỹ trên trang mạng WikiLeaks.

    Nếu bị kết tội tại Mỹ, ông Assange có thể phải chịu mức án 175 năm tù hoặc ít nhất là 63 năm, tương đương với mức án cao nhất từng áp dụng đối với tội danh này.

    Hiện Australia chưa đưa ra phản ứng đối với diễn biến mới này, tuy nhiên theo luật sư Edward Fitzgerald của ông Assange, nếu Australia chấp thuận đề xuất của Mỹ thì quy trình dẫn độ ông Assange từ Mỹ về Australia cũng có thể kéo dài một thập kỷ.

    Dự kiến trong tuần này, người sáng lập trang mạng WikiLeaks sẽ tiếp tục xuất hiện tại một phiên tòa tại Anh nhằm phản đối yêu cầu dẫn độ của Mỹ./.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VOV.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ