Nhà có con nhỏ thì chớ dại mà mua những loại hoa này

22:00' 23-01-2020
Trẻ con thường nghịch, nhét các loại cây cỏ, hoa vào miệng vì thế nhưng loại hoa này nhà bạn tốt nhất không nên chưng.


    Hoa ly 

    Với hương thơm ấn tượng cùng vẻ đẹp “sang chảnh”, hoa ly trở thành loại hoa được ưa chuộng để trưng bày trong nhà. Thậm chí, nó còn được ưu ái hơn vì có tác dụng khử độc tố trong không khí rất hiệu quả.

    Dù rực rỡ và thơm ngát, xong hoa ly cũng có tác dụng phụ rất nguy hiểm. TS Trần Bạch Dương, Viện Hóa học Công nghiệp cảnh báo nếu các chất thơm kích thích thần kinh được sử dụng hợp lý thì sẽ đem lại cảm giác thư giãn cho con người. Ngược lại nếu hương thơm của hoa quá nồng nặc sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, đau nhức đầu, tập trung kém.

    Nếu chúng ta đặt hoa trong một căn phòng đóng kín cửa sẽ khiến hoa lấy hết oxy trong phòng, gây nguy hiểm cho sức khỏe người và động vật.

    nhung loai hoa dep nha nao cung thich trung tet nhung co con nho khong nen mua - 1
     
    Hoa rum 

    Lá và củ của hoa rum có chứa nhiều chất độc đường ruột calcium oxalate. Nếu nhầm lẫn hoặc sơ ý ăn phải sẽ bị ngộ độc, triệu chứng thường thấy là ói mửa, bỏng miệng, tê lưỡi, sưng bề mặt niêm mạc.

    Hoa loa kèn 

    Loại hoa nhiều màu sắc này rất được các bà nội trợ ưa chuộng trong việc trang trí phòng khách, bàn ăn. Tuy nhiên bạn sẽ rùng mình khi biết rằng loài hoa này cực kỳ độc hại với trẻ nhỏ và động vật, điển hình là mèo.

    Theo nghiên cứu, củ của hoa loa kèn có chứa các alkaloid Lycorine – chất độc hại. Nếu vô tình để trẻ em hay chó, mèo ăn vào sẽ ngay lập tức nôn mửa, tiêu chảy, buồn nôn… Ngoài ra phấn hoa cũng dễ khiến chúng ta bị dị ứng, viêm mũi, chảy nước, trường hợp nặng có thể cảm thấy khó thở, thậm chí tử vong.

     

    nhung loai hoa dep nha nao cung thich trung tet nhung co con nho khong nen mua - 3

    Hoa cẩm tú cầu 

    Những chậu hoa cẩm tú cầu màu hồng, trắng, xanh rất rực rỡ, nổi bật. Xong thực tế đây chẳng phải một loại hoa hiền lành. Nhìn thì xinh đẹp thế thôi nhưng cả lá và hoa của cẩm tú cầu đều có độc.

    Nếu người lớn hoặc trẻ nhỏ ăn phải sẽ lập tức buồn nôn, ngứa ngáy, đau bụng dữ dội. Thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ bị hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu.

    Hoa thủy tiên

    Bề ngoài mỏng manh, xinh đẹp nên thủy tiên được nhiều gia đình lựa chọn mua về nhà trang trí. Phần củ của hoa gần giống với hành tây còn phần lá lại giống lá tỏi cho nên đôi khi bị người lớn, trẻ nhỏ ăn nhầm. Nếu lỡ ăn phải, bạn sẽ cảm thấy chóng mặt, nôn mửa, co giật, tiêu chảy… Thậm chí nếu như ăn quá nhiều loại hoa này có thể đe dọa tính mạng.

    Cây thiên điểu 

    Tên khoa học là Strelitzia reginae. Thiên điểu có cấu tạo rất độc đáo, gồm ba lá dài màu cam rực rỡ và ba cánh hoa màu lam ánh tím, bao phía dưới là tràng hoa màu lam sẫm. Do đó, nó là loại hoa kiểng rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, loài hoa được mệnh danh “chim thiên đường” này lại chứa rất nhiều chất độc làm hại đường tiêu hóa.

    Hoa và hạt của cây có các chất gây ngộ độc đường ruột. Tiếp xúc hoặc ăn hoa, hạt thiên điểu, chất độc sẽ đi vào cơ thể theo đường miệng, gây hại cho đường ruột và tiêu chảy. Ngoài ra, khi tiếp xúc lâu với cánh hoa, bạn sẽ có cảm giác thấy khó chịu, chóng mặt, buồn nôn.

    Những loại hoa trên tuy đẹp nhưng ẩn chứa rất nhiều độc tố đe dọa tính mạng người, các bà nội trợ nên hạn chế mua về trang trí trong nhà. Nếu mua về thì tốt nhất nên đặt chúng ở vị trí cao, thoáng mát, tránh tầm tay của trẻ nhỏ nhé.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/nha-dep/nhung-loai-hoa-dep-nha-nao-cung-thich-trung-tet-nhung-co-con-nho-khong-nen-mua-c169a418408.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ