Việc “yêu” ngay trong ngày hẹn đầu tiên có thể tác động tiêu cực đến mối quan hệ sau này của hai người, các nhà nghiên cứu tuyên bố.

Ảnh minh họa
Kết luận này được đưa ra sau khi họ khảo sát gần 11.000 cặp tình nhân có quan hệ khăng khít nhưng chưa kết hôn. Các tình nguyện viên được yêu cầu đánh giá mức độ thỏa mãn của họ về mối quan hệ, về khả năng trò chuyện – tương tác với bạn tình và về độ ổn định của quan hệ.
Trong số những cặp đôi đã yêu nhau được ít nhất một năm, các cặp có quan hệ ngay trong một vài tuần hẹn hò đầu tiên có các chỉ số về thỏa mãn, giao tiếp và ổn định đều thấp hơn so với những cặp đôi kiên nhẫn hơn.
Kết quả này vẫn đúng kể cả khi các nhà nghiên cứu tính đến những yếu tố ngoại cảnh như chủng tộc, học vấn, số bạn tình trước đó và tôn giáo. Nó cũng khá trùng khớp với một số nghiên cứu trước đây với các cặp vợ chồng rằng càng muộn làm chuyện ấy trước hôn nhân thì càng hạnh phúc về lâu dài.
Hiện vẫn chưa rõ vì sao việc trì hoãn sex lại liên quan đến kết quả tình cảm sau này. Một giả thiết đưa ra là những cặp đôi dính vào nhau quá sớm sẽ có kỳ vọng cao hơn vào tần suất “chuyện ấy” hoặc về nhu cầu tình dục ở bạn tình. Những yếu tố này có xu hướng giảm dần theo thời gian, do đó sẽ dẫn tới sự thất vọng và thiếu thỏa mãn trong mối quan hệ.
Tuy vậy, cũng có một số chuyên gia khẳng định thời điểm quan hệ tuy có ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này, song mức ảnh hưởng là rất nhỏ. Nhà tâm lý học Justin Lehmiller thuộc Đại học Harvard cho rằng sự chênh lệch chỉ là 1/10 điểm trên thang điểm 5 mà thôi. Hơn nữa, cuộc nghiên cứu này cũng không theo sát cùng một cặp đôi trong suốt một thời gian dài, vì thế các tác giả sẽ không thể nêu chính xác nguyên nhân móc nối các hiện tượng với nhau.
“Chẳng liên quan gì đến sex cả. Có lẽ chính sự khác biệt về tình cách giữa những người nhảy ngay lên giường với những người chờ đợi mới giải thích được hợp lý”, Lehmiller phân tích.
Authors: Phong Lan - Tổng Hợp từ Internet

