Lực lượng nhân viên quản lý khu vực đậu xe đã phải bắt phạt 33 trường hợp chủ xe đậu xe dọc theo giải phân cách này kể từ khi nó được mở vào tháng 9 năm ngoái. Ông Chris Noy, một người dân địa phương, cho biết ông đậu xe ở khu vực giải phân cách này được khoảng một tuần thì bị lực lượng chức năng phạt. “Tôi cứ nghĩ là được phép đậu xe ở đây, vì không hề có biển báo nào nói rằng việc đó là không được phép. Tôi đậu xe ở đây vì thấy người khác cũng làm như vậy”, ông nói.
Ông Noy cũng nói rằng ban đầu ông định phản đối lệnh phát này, nhưng ông cho rằng dù sao nộp phạt vẫn còn hơn là phải thực hiện tất cả các thủ tục yêu cầu. Một người dân giấu tên cho biết hàng xóm của người này đã gọi điện đến Hội đồng và được trả lời rằng nếu như không có biển báo “Cấm đậu dừng xe”, thì mọi người vẫn có thể đậu xe ở đó. Người này cũng cho hay Hội đồng không đưa ra biện pháp nào khác đối với tuyến đường này kể từ khi có cuộc liên hoan được tổ chức ở đây hồi tháng 12. Ông Noy và nhiều người dân khác ở khu vực Stephen St sau này có nhận được một văn bản nói rằng không được dùng giải phân cách này làm nơi đậu xe và biển báo sẽ được lắp đặt kịp thời.
Tuần trước, khi phóng viên của một tờ báo địa phương đến tham quan khu vực này, nhiều người dân vẫn sử dụng giải phân cách này làm điểm đậu xe của mình. Trưởng ban quản lý pháp chế và đậu xe ở địa phương, ông Tom Gladwin cho biết đây là giải phân cách và nhấn mạnh rằng tất cả những hành vi đậu xe ở giải phân cách đều là vi phạm pháp luật trên toàn khu vực tiểu bang Victoria. Ông cho biết thêm nếu theo luật thì Hội đồng khu vực này không nhất thiết phải đặt biển báo “Cấm đậu dừng xe”, nhưng cũng nên làm vậy để tránh hiểu nhầm.

