Giám đốc của công ty Deloitte Access Economics, ông Chris Richardson, cho biết sự gia tăng độ tuổi nghỉ hưu trung bình là hậu quả có thể đoán trước của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-09. "Số dư tài khoản niêm kim bị giảm sút có thể khiến những người gần đến độ tuổi nghỉ hưu phải hoãn lại thời gian nghỉ hưu của mình cho đến khi thị trường tài chính và số dư tài khoản được khôi phục trở lại", ông cho biết.

Chuyên gia phân tích đầu tư Mano Mohankumar, thuộc tổ chức nghiên cứu niên kim Chant West, cho biết quỹ lương hưu định hướng tăng trưởng trung bình vẫn cần tăng thêm 5% nữa mới có thể khôi phục lại mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Ông Ian Gresswell, một người nghỉ hưu tự cấp ở Mt Waverley, cho biết những người nghỉ hưu như ông còn phải chịu cảnh chi phí gia tăng, trong khi lương lại giảm. "Thẻ giảm giá đối với các loại chi phí như tiền gas, đóng thuế và tiền điện, không thể bù đắp được chi phí do giá cả gia tăng. Như vậy những người không còn làm việc và đóng quỹ lương hưu đang phải chịu cảnh thu nhập từ việc đầu tư của họ bị giảm sút", ông Gresswell nói thêm.



