Một báo cáo mới đây cho hay cứ ba người mua sắm thì có một người có ý định hạn chế đến những điểm bán hàng chính thống nhằm ứng phó với tình trạng chi phí sinh hoạt ngày một tăng cao hiện nay.
Nghiên cứu mới này cho hay ngày càng có nhiều người mua hàng second-hand để được giảm giá hoặc biến những thứ phế liệu của mình thành đồ có giá trị. Đây được xem là một cú sốc mạnh đối với ngành thương mại bán lẻ vốn đang phải trải qua tình hình kinh doanh tồi tệ nhất trong vòng 50 trở lại đây.
Bài nghiên cứu do trang web gumtree.com.au thực hiện này còn cho thấy người dân tiểu bang Victoria và vùng Tasmania là những người tiêu dùng hay mua hàng second-hand lớn nhất cả nước, với mức chi dành cho loại hàng hóa này đạt trung bình $2059 trong năm ngoái.
Bài báo mang tên Second-Hand Economy Report còn cho biết thêm: Có tới 8/10 người dân Australia từng mua hàng second-hand, và cứ 4 người thì có 1 người có dự định tăng lượng mua những mặt hàng này; Sách là mặt hàng thường xuyên được mua nhiều nhất, tiếp sau đó quần áo, giày dép, phụ tùng, đĩa DVDs và CDs; Phụ nữ thường mua sắm nhiều hơn đàn ông, nhưng đàn ông lại chi tiêu trung bình nhiều hơn phụ nữ.
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy có 61% số người dân được điều tra có kế hoạch tìm mua hàng giảm giá trong vòng 18 tháng tới và sẽ tìm cách đối phó với nạn chi phí sinh hoạt gia tăng bằng cách hạn chế chi tiêu.

