Nghị sĩ đảng Lao động lên tiếng phản đối hiệp định tự do thương mại với Trung Quốc

Photo: heraldsun.com.au
Từ lâu, đảng Lao động đối lập đã kêu gọi chính phủ Úc đàm phán lại các nội dung trong hiệp định để tăng cường các biện pháp bảo vệ người lao động và duy trì việc làm ở Australia. Nghị sĩ đảng Lao động ở bang Victoria ông Kelvin Thomson là Phó Chủ tịch Uỷ ban Hiệp ước của Quốc hội Australia. Đây là tổ chức chuyên thẩm tra về các bản hiệp ước. “Đảng Lao động không nên ủng hộ hiệp định tự do thương mại với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ phản đối hiệp định này ở Quốc hội và yêu cầu các doanh nghiệp giải thích lý do họ không thể tuyển được người lao động thích hợp ở trong nước trước khi chuyển sang tuyển dụng người lao động nhập cư. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chiến đấu để khôi phục lại các biện pháp bảo vệ mà chính phủ Liên đảng muốn huỷ bỏ theo nội dung của hiệp định này”, ông Thomson nhấn mạnh.
Mặt khác, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hiệp ước của Quốc hội Australia cũng chất vấn về những lợi ích mà các hiệp định tự do thương mại mang lại và khẳng định những hiệp định này đã khiến cho ngành sản xuất trong nước bị tổn thất nặng nề. “Các hiệp định tự do thương mại đã khiến cho nền kinh tế của Australia bị thu hẹp hơn và dễ bị tổn hại hơn. Tỷ lệ thất nghiệp ở Australia đã tăng lên mức cao nhất trong 20 năm qua. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo và các khoản thâm hụt ngân sách cũng ngày càng gia tăng”, ông Thomson cho biết. Tuy nhiên, những tuyên bố của ông Thomson lại hoàn toàn trái ngược với lời phát biểu của người phát ngôn phụ trách vấn đề thương mại của đảng Lao động bà Penny Wong. Phát biểu với tờ Sky News vào hôm thứ Năm 27/8, bà Wong đã nói rằng, “Chúng tôi ủng hộ hiệp định tự do thương mại với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng người dân Australia sẽ ủng hộ việc mở cửa nền kinh tế và việc tự do hoá thương mại bởi vì đây là cách mang lại việc làm nhiều hơn và tốt hơn cho người dân Australia”.
Phung Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

