Binh lính Ukraine được triển khai tại một trạm kiểm soát nằm trên đường biên giới (gần Kherson) giữa Ukraine và Crimea. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nga yêu cầu Ukraine áp dụng các biện pháp hữu hiệu đảm bảo an ninh và hoạt động bình thường cho các cơ quan đại diện chính thức của Nga tại Ukraine.Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố như trên ngày 24/3, sau khi xảy ra vụ các phần tử dân tộc cực đoan Ukraine ngày 23/3 xâm nhập trụ sở Trung tâm văn hóa và khoa học Nga tại Kiev đòi chiếm dụng trụ sở này và đe dọa các cộng tác viên người Ukraine.
Chỉ sau khi các nhân viên Bộ Nội vụ Ukraine can thiệp theo yêu cầu của phía Nga, các phần tử trên mới rời khỏi tòa nhà.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh hành động của các phần tử cực đoan chứng tỏ chính quyền mới ở Ukraine đã mất kiểm soát đối với tình hình tại Kiev cũng như tình trạng vô luật pháp ở Ukraine.
Liên quan đến vấn đề Crimea, Bộ trưởng Ngoại giao Italy Federic Mogerini tuyên bố điều rất quan trọng là phải duy trì hình thức hiện nay của Nhóm các nước phát triển G-8 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Italy, Đức, Nhật Bản và Nga).
Phát biểu khi đến La Haye (Hà Lan) dự hội nghị quốc tế về an ninh hạt nhân, ông Mogerini nhấn mạnh Nga vẫn là một đối tác quốc tế quan trọng hàng đầu và cần phải duy trì đối thoại với Nga.
Ông Mogerini cũng thừa nhận Liên minh châu Âu (EU) đang gặp khó khăn trong việc đề ra chính sách đối ngoại thống nhất./.


