Nga xác nhận dùng chiến đấu cơ tàng hình Su-57 tại Ukraine

08:00' 21-06-2022
Phó thủ tướng Nga Yury Borisov xác nhận chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của nước này đã được triển khai trong các chiến dịch ở Ukraine.


    Các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 được sử dụng "nhiều lần" ở Ukraine, cả riêng lẻ và theo đội hình, kênh RT hôm nay dẫn lời Phó thủ tướng Nga Borisov nói bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Ông thêm rằng các vũ khí của tiêm kích Su-57 hoạt động "rất hiệu quả".

    Những chiếc Su-57 đầu tiên gia nhập không quân Nga vào năm 2020 và từng thực hiện các nhiệm vụ ném bom ở Syria. Truyền thông Nga lần đầu tiên đưa tin về việc triển khai Su-57 ở Ukraine vào tháng trước.

    Một tiêm kích tàng hình Su-57 tham gia trình diễn ở Moskva hồi năm ngoái. Ảnh: Sputnik.

    Một tiêm kích tàng hình Su-57 tham gia trình diễn ở Moskva hồi năm ngoái. Ảnh: Sputnik.

    Hồi đầu tháng, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết 4 tiêm kích tàng hình Su-57 đã được điều động để tấn công và phá hủy các hệ thống phòng không Ukraine. Nguồn tin nói rằng công nghệ tàng hình đã giúp máy bay tránh được radar.

    Ông Borisov cũng thêm rằng Nga còn sử dụng vũ khí laser trong các chiến dịch ở Ukraine. Đây loại vũ khí có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái.

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay cảnh báo xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài. "Chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế rằng xung đột có thể diễn ra vài năm. Chúng ta không được từ bỏ hỗ trợ Ukraine. Ngay cả khi cái giá phải trả cao, không chỉ về hỗ trợ quân sự mà còn về giá năng lượng và lương thực tăng", ông nói trong bài phỏng vấn của báo Đức Bild am Sonntag ngày 18/6.

    Hồi đầu tuần này, Tổng thư ký Stoltenberg cho biết hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha, vào cuối tháng 6 dự kiến nhất trí gói hỗ trợ mới cho Ukraine, nhằm giúp Kiev chuyển từ vũ khí cũ thời Liên Xô sang các thiết bị tiêu chuẩn NATO.

    Ông nhấn mạnh việc cung cấp vũ khí tối tân cho quân đội Ukraine sẽ làm tăng cơ hội để họ giành lại những khu vực ở vùng Donbass mà Nga kiểm soát.

    Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/6 cũng cảnh báo các đồng minh chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine, kêu gọi phương Tây duy trì ủng hộ bền vững đối với Kiev.

    Trong một bài báo đăng trên tờ Sunday Times, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh những đồng minh của Ukraine cần giữ vững ý chí để đảm bảo Kiev "có được sức bền chiến lược để tồn tại và giành chiến thắng cuối cùng".

    Thủ tướng Anh đã đề nghị tổ chức các chương trình huấn luyện quân sự tăng cường nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga. Ông vạch ra một kế hoạch 4 điểm về "tài trợ liên tục và trợ giúp kỹ thuật" sẽ được duy trì trong "nhiều năm tới" và có khả năng tăng lên.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố đã phóng các tên lửa Kalibr nhằm vào một trung tâm chỉ huy của Ukraine khiến hơn 50 tướng và sĩ quan thiệt mạng.

    Cuộc tấn công diễn ra gần làng Shirokaya Dacha ở vùng Dnepropetrovsk, miền trung Ukraine. Moskva cho biết các tên lửa đã nhắm vào khu nhà nơi chỉ huy của một số đơn vị Ukraine đang tập trung để họp.

    Bên cạnh đó, tên lửa Kalibr phóng từ tàu chiến cũng tiêu diệt 10 lựu pháo M777 và 20 xe bọc thép. Chúng mới được phương Tây chuyển đến hỗ trợ Ukraine và cất giữ bên trong một nhà máy ở thành phố Nikolayev, miền nam đất nước.

    Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay cho hay binh sĩ nước này đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của Nga vào một số ngôi làng gần thành phố miền đông Severodonetsk, nơi quân đội hai bên giao tranh ác liệt suốt nhiều tuần qua.

    Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy hóa chất Azot ở thành phố Severodonetsk, thuộc tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine, hôm 10/6. Ảnh: Reuters.

    Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy hóa chất Azot ở thành phố Severodonetsk, thuộc tỉnh Lugansk, miên đông Ukraine, hôm 10/6. Ảnh: Reuters.

    "Các đơn vị của chúng tôi đã kháng cự thành công những cuộc tấn công ở khu vực Toshkivka", quân đội Ukraine viết trên Facebook. "Đối phương đã rút lui và đang tập hợp lại".

    Các lực lượng Nga cũng được cho là đang nhắm vào làng Orikhove, song các lực lượng Ukraine đã "đẩy lùi thành công" một cuộc tấn công gần ngôi làng.

    Các quan chức Ukraine ngày 18/6 cho biết những cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra tại các khu vực bên ngoài Severodonetsk, mà theo họ phần lớn, nhưng không phải hoàn toàn, do Nga kiểm soát.

    "Tất cả những tuyên bố của phía Nga rằng họ kiểm soát Severodonetsk đều không đúng. Thực tế, họ kiểm soát phần lớn thành phố nhưng không phải tất cả", ông Sergiy Gaiday, thống đốc vùng Lugansk thuộc chính quyền Ukraine, cho hay.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay tuyên bố lực lượng nước này sẽ "giành lại mọi thứ thuộc về mình", sau chuyến thăm đầu tiên tới tiền tuyến phía nam.

    "Chúng ta sẽ không nhượng bộ miền nam cho bất cứ ai, chúng ta sẽ giành lại mọi thứ thuộc về mình và vùng biển sẽ là của Ukraine cũng như được đảm bảo an toàn", ông đăng lên Telegram khi trở về Kiev sau chuyến thăm thành phố Mykolaiv và khu vực Odessa lân cận, miền nam Ukraine.

    Sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2, lực lượng Nga những tuần gần đây chủ yếu dồn lực vào phía đông và phía nam Ukraine. Trong đó, thành phố phía nam Mykolaiv là một mục tiêu quan trọng của Nga vì nằm trên đường tới cảng Odessa chiến lược ở Biển Đen.

    Cục diện chiến trường Ukraine. Đồ họa: Washington Post.

    Cục diện chiến trường Ukraine. Đồ họa: Washington Post.

    Tại miền nam Ukraine, Nga đã kiểm soát tỉnh Kherson và phần lớn tỉnh Zaporizhzhia. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky, người cũng là thành viên cấp cao nhất trong nhóm đàm phán với Ukraine, hồi đầu tháng 6 cho biết các khu vực do Moskva kiểm soát ở miền nam Ukraine có thể tiến hành trưng cầu dân ý để xin sáp nhập Nga vào mùa hè này.

    Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ngày 17/6 ước tính 4.509 dân thường đã thiệt mạng và 5.585 người bị thương do chiến sự ở Ukraine. Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 7,5 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Richmond. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ngay-thu-116-chien-su-nga-xac-nhan-dung-tiem-kich-tang-hinh-su-57-o-ukraine-4477934.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ