Nga ủng hộ Nhật Bản làm trung gian hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran

16:56' 31-05-2019
Một quan chức ngoại giao Nhật Bản cho biết Nga đã bày tỏ ủng hộ ý định của Tokyo về việc đóng vai trò trung gian giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.


    Nga ung ho Nhat Ban lam trung gian giua My va Iran hinh anh 1
    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: THX)

    Ngày 30/5, một quan chức ngoại giao Nhật Bản cho biết Nga đã bày tỏ ủng hộ ý định của Tokyo về việc đóng vai trò trung gian giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

    Phía Nga đã thể hiện quan điểm này tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật-Nga (2+2) đang diễn ra tại Tokyo.

    Phát biểu sau hội nghị, quan chức ngoại giao trên cho biết: “Về truyền thống, Nhật Bản có các mối quan hệ hữu nghị với Iran. Đã có những bình luận từ phía Nhật Bản rằng Tokyo sẽ góp sức thông qua việc tận dụng những mối quan hệ như vậy. Phía Nga đã phản hồi với một bình luận hết sức tích cực.”

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã tới Tokyo tham dự hội nghị 2+2 với những người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono và Takeshi Iwaya, diễn ra từ 30-31/5.

    Trước đó, đài truyền hình NHK đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang cân nhắc tiến hành một chuyến công du tới Tehran sớm nhất là vào giữa tháng Sáu.

    Phát biểu trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Abe trong chuyến công du Nhật Bản tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hoan nghênh Nhật Bản làm trung gian hạ nhiệt căng thẳng giữa Washington và Tehran.

    Liên quan vấn đề này, Tổng thống Mỹ ngày 30/5 một lần nữa để ngỏ khả năng đàm phán với Iran. Theo ông, Iran đang "suy yếu" vì các lệnh trừng phạt và muốn đạt một thỏa thuận. Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, ông nói: “Nếu họ muốn đàm phán, tôi sẽ sẵn sàng.”

    Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng đã bắn tín hiệu rằng các cuộc đàm phán với Washington chỉ có thể diễn ra nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

    Căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng sau khi Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với nước này, đặc biệt thời gian gần đây Washington gia tăng sức ép tối đa với Tehran bằng cách chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu thô từ Iran.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Voyager Distributing Company Pty Ltd Vùng: Footscray. Phone: 9347 8888
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/nga-ung-ho-nhat-ban-lam-trung-gian-giua-my-va-iran/572243.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ